05:12, 20/12/2011

Cái kết đẹp cho các đội bóng

Với màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ trẻ Sanest Khánh Hòa (S.KH) ở bảng nam; cú lội ngược dòng xuất sắc của các cô gái Tiến Nông Thanh Hóa ở bảng nữ…

Với màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ trẻ Sanest Khánh Hòa (S.KH) ở bảng nam; cú lội ngược dòng xuất sắc của các cô gái Tiến Nông Thanh Hóa ở bảng nữ… có thể nói, vòng 2 giải bóng chuyền vô địch PV.OIL năm 2011 đã kết thúc thành công. Đó là một kết cục đẹp cho những nỗ lực của các đội bóng ở mùa giải năm nay.

Trải qua 10 ngày tranh tài sôi nổi với 30 trận đấu, bảng A vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV.OIL năm 2011 đã kết thúc vào tối 17-12 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh, qua đó xác định được những cái tên ở cả 2 nội dung nam, nữ sẽ bước vào cuộc tranh tài ở vòng chung kết và chung kết xếp hạng sắp tới. Ở nội dung nam, trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra giữa 2 đội bóng Quân đoàn 4 gặp Đức Long Quân khu 5 đã khép lại với phần thắng thuộc về đội bóng Quân đoàn 4 với tỉ số 3-1. Trong khi đó, trận đấu sớm diễn ra giữa S.KH gặp Bến Tre cũng đã kết thúc bằng một chiến thắng quá dễ dàng với tỉ số chung cuộc 3-0 (25-20, 25-14, 25-17) nghiêng về đội chủ nhà. Như vậy, sau khi kết thúc vòng bảng, 2 đội bóng nhất, nhì vòng 1 là S.KH và Sacombank Biên Phòng đều có cùng 18 điểm (8 trận thắng, 2 trận thua), tiếp tục giữ vững vị trí và cùng bước vào các trận bán kết gặp 2 đội bóng nhất, nhì bảng B là Long An và Thể Công (diễn ra tại Nha Trang). Trong khi đó, 2 đội bóng xếp cuối là Quân đoàn 4 và tân binh Bến Tre sẽ ngược về thành phố Vũng Tàu để cạnh tranh suất trụ hạng. Và đây có thể nói là kết cục đẹp cho các đội bóng ở bảng đấu này. Bởi lẽ, ngoại trừ sự đáng thất vọng của các ngôi sao Hữu Hà, WanChai bên phía Đức Long Quân khu 5 thì màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ trẻ S.KH và lực lượng đồng đều của đội bóng Sacombank Biên Phòng là những kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Các đội bóng đã có màn trình diễn xuất sắc tại vòng 2 bảng A giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV.OIL năm 2011.
Các đội bóng đã có màn trình diễn xuất sắc tại vòng 2 bảng A giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV.OIL năm 2011.

Trong khi đó, ở nội dung nữ, không ít người đã thật sự ngỡ ngàng bởi kết quả của các trận đấu diễn ra ở vòng 2 này. Ngoại trừ 2 đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch tại giải là Thông tin Liên Việt Bank và VTV Bình Điền Long An tiếp tục có những trận thắng để duy trì vị trí nhất, nhì bảng đấu, thì việc các cô gái đội bóng Tiến Nông Thanh Hóa có cú lội ngược dòng xuất sắc để giành xuất trụ hạng chính thức mùa giải năm nay đã tạo sự ngạc nhiên cho người xem. Bởi lẽ, sau khi kết thúc vòng 1 với kết quả không mấy khả quan (xếp ở vị trí áp chót sau 1 trận thắng, 4 trận thua), ít ai ngờ rằng thầy trò Huấn luyện viên Trần Minh Khang lại có thể thoát hiểm chứ đừng nói đến việc “mơ” suất trụ hạng chính thức. Tuy nhiên, ngay trong trận ra quân ở vòng 2, các cô gái xứ Thanh đã tạo bất ngờ lớn khi vượt qua nhà đương kim vô địch Thông tin Liên Việt Bank với tỉ số 3-2 (22-25, 25-20, 25-23, 19-25, 15-9). Duy trì sự hưng phấn và phong độ ổn định, đội bóng Tiến Nông Thanh Hóa tiếp tục giành 3 trận thắng nữa ở các trận đấu gặp Lilama Hải Dương (3-0), Phòng không Không quân (3-1), Truyền hình Vĩnh Long (3-1) và chỉ để thua đội bóng VTV Bình Điền Long An (0-3). Như vậy, sau khi kết thúc vòng 2, Thông tin Liên Việt Bank (có được 19 điểm với 9 trận thắng, 1 trận thua, xếp vị trí nhất bảng) và VTV Bình Điền Long An (18 điểm với 8 trận thắng, 2 trận thua, xếp nhì bảng) sẽ tiếp tục di chuyển đến Vũng Tàu tranh chức vô địch. Với chuỗi trận thắng ấn tượng (4 trận thắng, 1 trận thua ở vòng 2), đội bóng Tiến Nông Thanh Hóa xuất sắc vượt qua Truyền hình Vĩnh Long và Phòng không Không quân để chiếm vị trí thứ 3 (với 15 điểm có được sau 5 trận thắng, 5 trận thua). Trong khi đó, tuy có cùng 14 điểm (sau 4 trận thắng, 6 trận thua) với đội Truyền hình Vĩnh Long, nhưng do có hiệu số tổng điểm thắng, thua ít hơn nên các cô gái Phòng không Không quân sẽ cùng tân binh Lilama Hải Dương (đội bóng chót bảng) ở lại Nha Trang để cạnh tranh vòng chung kết ngược.

AN NHIÊN