
Chỉ còn cách chức vô địch mùa giải năm nay bằng 1 trận đấu, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa đang tràn trề hy vọng lần thứ 2 bước lên bục vinh quang tại giải bóng chuyền vô địch các đội mạnh toàn quốc (diễn ra vào 21 giờ ngày 25-12).
Chỉ còn cách chức vô địch mùa giải năm nay bằng 1 trận đấu, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa (S.KH) đang tràn trề hy vọng lần thứ 2 bước lên bục vinh quang tại giải bóng chuyền vô địch các đội mạnh toàn quốc (diễn ra vào 21 giờ ngày 25-12).
Có lẽ, người dân TP. Nha Trang vẫn chưa quên khoảnh khắc vinh quang khi đội bóng chuyền S.KH lần đầu tiên đăng quang chức vô địch quốc gia năm 2008. Trong phút giây ấy, cả khán đài Nhà Thi đấu thể thao Khánh Hòa như muốn nổ tung bởi niềm vui đến từ hàng nghìn người hâm mộ phố biển. Và ở mùa giải năm nay, đội bóng chuyền S.KH đang đứng trước cơ hội tái hiện lịch sử. Theo các thành viên Ban huấn luyện đội S.KH, đến lúc này, mục tiêu lọt vào tốp 4 đội mạnh ở mùa giải năm nay đã được các cầu thủ S.KH hoàn thành xuất sắc. Hơn thế nữa, S.KH đang đứng trước thời cơ lớn một lần nữa làm nên chuyện ở đấu trường quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là liệu các cầu thủ S.KH có giữ được phong độ và biết cách tận dụng tốt lợi thế sẵn có như cách đây 3 năm?
![]() |
| Các cầu thủ Sanest Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lớn lần thứ 2 đăng quang ngôi vô địch. |
Có thể nói, đội bóng chuyền S.KH đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Bởi trong một bảng đấu được coi là “tử thần”, các cầu thủ S.KH đã chứng tỏ được sức mạnh của tinh thần quyết tâm. Bởi, trong cả 2 vòng đấu (lượt đi, lượt về), các cầu thủ S.KH đều chứng tỏ họ xứng đáng lọt vào vòng chung kết trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn, trong khi nếu nhìn nhận một cách thẳng thắn trong mối tương quan về lực lượng, đội chủ nhà S.KH vẫn còn đứng dưới một bậc so với những đội bóng giàu truyền thống trong làng bóng chuyền Việt. Và ở trận chung kết diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 25-12, dù đối thủ của S.KH là ai trong số 2 cái tên Long An và Sacombank Biên phòng (tranh chiếc vé vào chung kết ở cặp bán kết thứ 2) thì đều là những đối thủ nặng ký mà đội chủ nhà cần vượt qua. Bởi, kết thúc vòng bảng, cả Long An và Sacombank Biên phòng đều thể hiện họ xứng đáng nằm trong tốp đội mạnh. Đội Long An đã có chuỗi trận bất bại (5 trận toàn thắng) ở vòng 2 bảng B trước những đội bóng có bề dày truyền thống, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam… để giành vị trí nhất bảng. Trong khi đó, ở bảng A, tuy xếp sau chủ nhà S.KH nhưng với những gì các cầu thủ Sacombank Biên phòng thể hiện ở vòng 2 thì có thể thấy, họ là đội bóng mạnh nhất. Bởi lẽ, trong cuộc đối đầu trực tiếp với chủ nhà S.KH, đội bóng Sacombank Biên phòng đã giành chiến thắng khá dễ dàng với tỉ số 3-0. Trong khi đó, lực lượng của S.KH ở mùa giải năm nay đang trong thời khắc giao thoa giữa cũ và mới. Cùng với sự dày dạn kinh nghiêm của chủ công Ngô Văn Kiều, chuyền 2 Hồng Huy thì một dàn cầu thủ trẻ như Phi Gíp, Quang Nhật… vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Chính vì vậy, để có thể làm nên chuyện ở mùa giải năm nay, điều mà thầy trò Huấn luyện viên Huỳnh Thúc Phong cần làm lúc này chính là sự quyết tâm để có thể vượt qua áp lực tâm lý trong trận chung kết sắp tới. Và mùa Giáng sinh năm nay sẽ trở nên ấm cúng, trọn vẹn hơn khi người hâm mộ phố biển được nhìn thấy đội bóng chủ nhà một lần nữa giơ cao chiếc cúp vô địch. Đích đến đang ở phía trước…
AN NHIÊN





