11:12, 03/12/2011

Bao giờ trở lại ngày xưa?

Ở SEA Games 26 vừa qua tại Indonesia, điền kinh Khánh Hòa chỉ có duy nhất vận động viên Nguyễn Đăng Đức Bảo được gọi vào đội tuyển quốc gia.

Ở SEA Games 26 vừa qua tại Indonesia, điền kinh Khánh Hòa (ĐKKH) chỉ có duy nhất vận động viên (VĐV) Nguyễn Đăng Đức Bảo được gọi vào đội tuyển quốc gia. Sau 8 năm kể từ thời các “nữ hoàng tốc độ” vùng biển như: Khánh Đoan, Thu Lan… mang vinh quang về cho thể thao nước nhà đến nay, ĐKKH mới có huy chương trên đấu trường khu vực…

Bài 1: Ngày ấy… bây giờ!

Ngày ấy, ĐKKH được biết đến là “mỏ vàng” của cả nước với khá nhiều gương mặt đoạt huy chương ở các kỳ SEA Game. Còn bây giờ, ĐKKH đang thật sự “khát” ở tầm khu vực.

.  “Đất chạy” vinh quang ngày ấy!

Vừa qua, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh tổ chức lễ tôn vinh những người thầy đã tận tâm, hết lòng đóng góp công sức trong công tác huấn luyện, giảng dạy các VĐV thể thao thành tích cao của thể thao tỉnh nhà. Trong buổi báo cáo thành tích thể thao Khánh Hòa, ông Trần Quang Thường - Giám đốc Trung tâm đã không quên nhắc đến thành tích Huy chương Đồng SEA Games 26 của VĐV điền kinh Nguyễn Đăng Đức Bảo vừa giành được trên đất Indonesia. Trong số 4 VĐV Khánh Hòa vinh dự góp mặt vào thành phần đội tuyển quốc gia tranh tài các môn tại SEA Games lần này, chỉ duy nhất Đức Bảo có được thành tích. Bên cạnh niềm vui, niềm vinh dự mà thể thao Khánh Hòa nói chung và ĐKKH nói riêng có được từ chiếc huy chương của Đức Bảo mang về từ đấu trường khu vực thì trên gương mặt của những người đam mê, gắn bó với bộ môn điền kinh tỉnh nhà vẫn thoáng chút đượm buồn cho chặng đường phát triển của bộ môn này.

Tuy vẫn khẳng định được vị trí của mình tại các giải đấu quốc gia nhưng điền kinh Khánh Hòa đang ngày càng mất dần tầm ảnh hưởng tại đấu trường khu vực

Còn nhớ, cách đây 8 năm, ở SEA Games 21, các cô gái từng được mệnh danh là “những đôi chân vàng” của vùng biển như: Phạm Đình Khánh Đoan, Phan Thị Thu Lan, Đoàn Nữ Trúc Vân, Võ Thị Ngọc Hạnh… đã mang về những chiếc huy chương vàng, bạc, đồng quý giá cho điền kinh Việt Nam tại đấu trường khu vực. Đó cũng là thời điểm hàng loạt cụm từ mỹ miều như: “Đất chạy của cả nước”, “vùng biển Khánh Hòa - mỏ vàng điền kinh”… được giới truyền thông sử dụng để tôn vinh giá trị của những cô gái đất Khánh Hòa. Bởi ở kỳ SEA Games ấy, chỉ riêng Khánh Đoan đã mang về 2 Huy chương Vàng cho điền kinh Việt Nam ở cự ly 800m sở trường và 1.500m; một đồng đội khác của cô là Phan Thị Thu Lan cũng đã giành Huy chương Vàng thứ 3 cho môn điền kinh sau khi vượt qua khoảng cách 6m64 ở nội dung nhảy xa và Huy chương Bạc ở nội dung nhảy bậc tam cấp. Trong khi đó, 2 VĐV khác là Đoàn Nữ Trúc Vân và Võ Thị Ngọc Hạnh cũng kịp mang về những chiếc Huy chương Đồng cho điền kinh Việt Nam ở nội dung 10.000m và 4x100m. Điều đó nói lên rằng, thời điểm ấy, vùng đất Khánh Hòa không chỉ là nơi xuất hiện nhiều nhân tài ở bộ môn điền kinh mà còn là “lò” đào tạo, huấn luyện VĐV điền kinh vào loại nhất, nhì của cả nước. Tuy nhiên, thời kỳ vinh quang ấy của ĐKKH chỉ kéo dài thêm một kỳ SEA Games nữa bằng 2 Huy chương Bạc của Phạm Đình Khánh Đoan. Kể từ đó, danh hiệu “đất chạy” của ĐKKH bắt đầu mất dần trên đấu trường khu vực cho đến tận bây giờ.

. Bây giờ… “khát tầm”

Khi đề cập đến chiếc Huy chương Đồng của Đức Bảo ở SEA Games 26 cũng như tương lai của ĐKKH, ông Thường cho biết: “Không còn như ngày xưa, hiện nay, ĐKKH đang ngày càng tụt dốc. Đã 8 năm, ĐKKH mới lại có VĐV tham gia thành phần đội tuyển quốc gia thi đấu SEA Games và đạt thành tích”. Danh hiệu “đất chạy” của ĐKKH tuy vẫn được các VĐV điền kinh cả nước biết đến ở các giải đấu quốc gia, nhưng vẫn đang thiếu ở tầm khu vực. Theo tìm hiểu của chúng tôi, kể từ SEA Games 23 đến nay, các VĐV ĐKKH dường như hoàn toàn vắng bóng, hay thậm chí chỉ được coi là “quân xanh” trong thành phần đội tuyển điền kinh quốc gia tham dự các kỳ SEA Games. Ngay cả ở SEA Games 26, việc VĐV Nguyễn Đăng Đức Bảo đại diện cho ĐKKH góp mặt trong thành phần đội tuyển chính thức cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Điều đó nói lên rằng ĐKKH đang thật sự đi xuống mà không biết đến khi nào mới có thể hồi phục.

Về thành tích chung của bộ môn, hàng năm, điền kinh vẫn được coi là môn mang lại số lượng huy chương nhiều nhất cho ngành Thể thao Khánh Hòa. Chỉ tính riêng năm 2011, trong tổng số 230 huy chương các loại mà thể thao Khánh Hòa đạt được, bộ môn điền kinh đã chiếm 105 chiếc, trong đó có 29 Huy chương Vàng, 37 Huy chương Bạc và 39 Huy chương Đồng. Tại hầu hết các giải điền kinh, giải việt dã trong nước, các VĐV trẻ của ĐKKH như: Nguyễn Đặng Thanh Thúy, Nguyễn Xuân Tốt, Nguyễn Nguyên Tô Hiển, Lê Cảnh Minh… luôn giành được huy chương và xếp vào tốp các đoàn tham dự đạt thành tích cao. Thực chất, sự đi xuống của ĐKKH ở thời điểm này chính là cái tầm ở đấu trường khu vực - nơi mà cách đây 10 năm, thời của Khánh Đoan, Thu Lan… đã mang về vinh quang cho ĐKKH.

AN NHIÊN