03:05, 28/05/2011

Ngày đẹp trời của các tay vợt Pháp

Các trận đấu ở nhánh 1 vòng 2 Roland Garros 2011 (giải Quần vợt Pháp mở rộng) diễn ra không có nhiều bất ngờ. Hầu hết những tay vợt mạnh như: Djokovic, Federer, Bellucci, Warinka...

Các trận đấu ở nhánh 1 vòng 2 Roland Garros 2011 (giải Quần vợt Pháp mở rộng) diễn ra không có nhiều bất ngờ. Hầu hết những tay vợt mạnh như: Djokovic, Federer, Bellucci, Warinka... đều có những chiến thắng dễ dàng để bước tiếp vào vòng 3. Và có thể nói, ngày 25-5 là ngày tuyệt vời của các tay vợt nước chủ nhà Pháp.

Tuy không đạt được phong độ tốt ở năm nay khi chỉ giành danh hiệu duy nhất tại Doha (Qatar) trong 5 lần góp mặt tại các giải quần vợt đỉnh cao, song Roger Federer vẫn đang kiên trì tìm lại con đường của mình sau khi dễ dàng vượt qua tay vợt trẻ nước chủ nhà Maxime Teixeira ở vòng 2. Đối với tay vợt từng 16 lần đoạt chức vô địch tại các giải Gland Slam, lần tham dự giải này mang lại cho Federer không ít cảm xúc. Bởi so với những gì Djokovic và Nadal thể hiện từ đầu năm đến nay, Federer đang bị xếp ở cửa dưới và có phần bị lép vế khi không nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn ở giải lần này. Nhiều người còn cho rằng, Federer sẽ khó tiến sâu. Tuy nhiên, với cái cách “thổi bay” Feliciano Lopez ở vòng 1 và Maxime Teixeira vòng 2 một cách chóng vánh ở 3 séc trắng, tay vợt người Thụy Sĩ vẫn đang chứng tỏ đẳng cấp của mình. Ở nhánh đấu này, ngoài Federer, các tay vợt mạnh như Djokovic, Bellucci, David Ferrer, Warinka... đều có những chiến thắng dễ dàng để bước tiếp vào vòng 3.

Tuy nhiên, điểm nổi bật trong ngày thi đấu thứ 4 (ngày 25-5) tại giải Quần vợt Pháp mở rộng chính là việc các tay vợt của nước chủ nhà như: Gasquet (hạng 13), Tsonga (hạng 17), Gael Monfils (hạng 9) đều lần lượt vượt qua các đối thủ để đi tiếp. Mặc dù phải khá vất vả sau gần 2 giờ thi đấu, Gael Monfils cũng đã vượt qua tay vợt đồng hương Rufin kém anh 244 bật trên bảng xếp hạng để giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Trong khi đó, Tsonga cũng phải nỗ lực hết mình trong trận chiến cân não ở loạt tie-break (séc thứ 2) với tay vợt Igor Andreev (Nga) trước khi giành chiến thắng chung cuộc với 3 séc trắng. Đây được coi là ngày đẹp trời dành cho các tay vợt nước chủ nhà. Tuy nhiên, tay vợt nước chủ nhà được coi là có khả năng tạo nên bất ngờ tại giải lần này chính là Gasquet (25 tuổi). Thành tích tốt nhất của Gasquet tại giải Gland Slam là vượt qua vòng 3 (vào các năm 2007, 2008 tại giải Úc mở rộng). Từ đầu mùa giải đến nay, Gasquet đã thể hiện phong độ khá ấn tượng khi đều đặn góp mặt vào các trận tứ kết, bán kết tại các giải Rome Masters, Indian Well hay Dubai. Đặc biệt, ở vòng 2 vừa rồi, Gasquet đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục sau 4 séc đấu trước tay vợt hạng 47 thế giới người Tây Ban Nha Marcel Granollers với các tỷ số 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Ở vòng đấu tới, Gasquet sẽ có cuộc chạm trán với Thomaz Bellucci. Nếu giành chiến thắng trước tay vợt người Brazil, nhiều khả năng Gasquet sẽ có cuộc tái đấu với Djokovic chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng.

AN NHIÊN