
Quả thực đáng tiếc cho VĐV Trương Thanh Hằng khi cô cũng có một mùa giải vô cùng thành công. Ngay tại giải Vô địch điền kinh Châu Á tại Amman (Jordan), Thanh Hằng tạo nên chấn động khi giành Huy chương Vàng (HCV) ở cự ly 800m với thời gian 2’04”77. Đây là thành tích vô cùng ấn tượng và là chiếc HCV thứ 2 của Thể thao Việt Nam, sau thành công VĐV Bùi Thị Nhung ở nội dung nhảy cao năm 2003.
![]() |
Bởi tại đường chạy 100m và 200m, Vũ Thị Hương cũng thi đấu ấn tượng. Dù chỉ giành HC Bạc tại giải Vô địch điền kinh châu Á. Là người “xuất trận” đầu tiên ở đội tuyển điền kinh, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã mang đến sự khởi đầu thuận lợi cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD 16 khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành tấm HC Đồng quý giá cự ly 100m với thành tích ấn tượng 11’’43.
Tới đường chạy 200m, Vũ Thị Hương xuất sắc giành HCB và chỉ kém chút ít so với VĐV giành HCV người Nhật Bản, Fukushima Chisato. Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc vào cuối tháng 12, Vũ Thị Hương bất ngờ phá kỷ lục cũ là 23”30 ở nội dung 200m. Với thành tích 23”27, Hương còn vượt qua kỷ lục của nữ VĐV Nhật Bản vừa giành HCV tại Á vận hội vừa qua.
Ở cuộc bình chọn Huấn luyện viên (HLV) xuất sắc nhất trong năm, HLV Hồ Thị Từ Tâm cũng giành vị trí số 1 với 463 điểm. HLV tổ điền kinh cự ly trung bình cùng học trò Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Lý... giúp điền kinh Việt Nam có thành tích ấn tượng tại đấu trường châu Á cũng như ASIAD vừa qua. Chính vì thế, HLV Từ Tâm vượt qua HLV Lê Công (Karatedo), HLV Nguyễn Đình Minh (điền kinh)... để đứng trên bục vinh quang.
Theo Vnmedia





