
Bằng nhiều hình thức khác nhau, những quyển sách có nội dung mê tín dị đoan đang len lỏi đến mọi ngóc ngách thị trường và từng ngày “đầu độc” người dân.
Bằng nhiều hình thức khác nhau, những quyển sách có nội dung mê tín dị đoan (MTDĐ) đang len lỏi đến mọi ngóc ngách thị trường và từng ngày “đầu độc” người dân.
. Tràn lan
![]() |
| Không khó gặp những người bán sách mê tín dị đoan như người phụ nữ ở khu vực chợ Bình Tân này. (ảnh chụp lúc 16 giờ ngày 3-1-2011) |
Tại chợ Xóm Mới, chúng tôi còn được một chủ sạp bán… vàng mã giới thiệu cho quyển “Tiên thiên bát quái”. Theo lời chị này, đây là sách rất hiếm gặp, chị phải đặt hàng từ Huế. Sách của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh sản xuất bây giờ không “ăn” nữa. Sách của Huế hay hơn nên được nhiều người chuộng. Khi chúng tôi đến một số gian hàng khác thì nhận thấy “sách hiếm” trên được bày bán nhan nhản!
Thời điểm này, việc mua sách MTDĐ không quá khó bởi nó được bày bán, chào hàng công khai. Điều này càng khiến nhiều người nhẹ dạ, tin vào những điều hoang tưởng.
. Chưa quản lý chặt
Sự xuất hiện tràn lan, công khai của các loại sách MTDĐ có nhiều nguyên nhân. Một phần do hoạt động tinh vi của các cơ sở in ấn với những đường dây phát hành mau lẹ kiểu “chân rết”; phần khác do sự “nở rộ” của các điểm bán sách dưới nhiều hình thức khác nhau; ngoài ra còn do tâm lý tò mò, sự thiếu hiểu biết của người dân… Nhưng không thể không nhắc đến sự buông lỏng quản lý của lực lượng chức năng. Theo Nghị định số 56/2006 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin, tại Điểm C Khoản 1 Điều 19 quy định: Phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Bán sách, tranh, ảnh, lịch có nội dung tuyên truyền mê tín, hủ tục. Điểm b Khoản 2 Điều 21 quy định: Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Xuất bản phẩm có nội dung truyền bá lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.
Chế tài đã rõ, nhưng việc thực thi còn hạn chế. Đối với việc quản lý hành vi buôn bán sách MTDĐ, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Sở Thông tin - Truyền thông. Một cán bộ của Sở này cho biết, lâu nay, việc thanh tra, kiểm tra đối với loại sách có nội dung MTDĐ rất khó. Chính vì thế, trách nhiệm này được Sở “chia sẻ” cho Phòng Văn hóa - Thông tin ở các địa phương. Nhưng xem ra, sự “vào cuộc” chưa đủ mạnh để dẹp bỏ hoàn toàn những quyển sách có nội dung MTDĐ. Một lực lượng cũng quan trọng không kém là Ban quản lý các chợ. Đây là lực lượng gần gũi, dễ dàng giám sát, nắm bắt hoạt động của những gian hàng bán sách MTDĐ. Theo quan sát của chúng tôi, việc phát hiện những gian hàng bán sách MTDĐ không mấy khó khăn. Tuy nhiên, thực tế thì người bán sách khá “bình chân” bởi chưa thấy cơ quan chức năng đả động đến.
NHÂN TÂM





