09:01, 07/01/2011

Một năm sôi động

Khép lại một năm đầy ắp các sự kiện của địa phương và đất nước, đội ngũ văn nghệ sĩ Khánh Hòa có quyền tự hào với những cống hiến, sáng tạo của mình khi đã tô điểm thêm vào sự thành công của các sự kiện đó.

Khép lại một năm đầy ắp các sự kiện của địa phương và đất nước, đội ngũ văn nghệ sĩ Khánh Hòa có quyền tự hào với những cống hiến, sáng tạo của mình khi đã tô điểm thêm vào sự thành công của các sự kiện đó. Có thể nói, năm 2010 là một năm đầy sôi động của văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh nhà.

Nhìn lại năm 2010, nhà văn Hoàng Nhật Tuyên - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa không giấu nổi niềm vui: “Năm 2010 là năm VHNT Khánh Hòa có sự thăng hoa và thành công toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Sự xuất hiện của một lượng lớn tác phẩm có giá trị cùng những giải thưởng của các cơ quan Trung ương trao tặng là minh chứng cụ thể cho thành công đó”. Quả thực, với một năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn trên địa bàn tỉnh cũng như trong cả nước, đội ngũ văn nghệ sĩ Khánh Hòa đã luôn kịp thời cho ra đời những tác phẩm chứa đựng giá trị nghệ thuật cao. Đây cũng là một năm “nở hoa” của nhiều tác giả với những tác phẩm đã được ấp ủ từ lâu và giờ đây mới hoàn thành.

Điểm qua tình hình của từng lĩnh vực cụ thể, chúng ta càng dễ dàng nhận thấy những đóng góp của các văn nghệ sĩ. Trong lĩnh vực văn học, hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau được đăng tải trên các tờ báo, tạp chí của Trung ương và địa phương; đã có 25 đầu sách được các nhà văn, nhà thơ cho xuất bản, trong đó có nhiều cuốn tiểu thuyết, tập bút ký, tập thơ và truyện ngắn. Nhiều nhà văn, nhà thơ như: Khuê Việt Trường, Trần Chấn Uy, Nguyễn Hoa Lư, Trần Thị Giao Thủy… đã có tác phẩm đạt giải cao trong khu vực và toàn quốc. Trong khi đó, mỹ thuật - được coi là thế mạnh của VHNT Khánh Hòa - cũng đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Với 6 cuộc triển lãm cá nhân, gần 100 tác phẩm mới được sáng tác tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên, triển lãm mỹ thuật toàn quốc, triển lãm quốc tế tại Hàn Quốc… là minh chứng cho sự bứt phá đó. Nghệ thuật nhiếp ảnh của tỉnh lại đánh dấu một năm thành công bằng nhiều giải thưởng của các tác giả: Văn Thành Châu, Lại Khánh, Trần Minh Ngọc, Phan Ngân… Đặc biệt, việc tổ chức thành công cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Khánh Hòa 2010 đã tạo ra những khởi sắc mới cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Năm 2010 khép lại với nhiều thành công trong lĩnh vực văn học nghệ thuật
Đối với hoạt động sân khấu, năm 2010 là một năm bội thu. Cùng với việc tham gia phục vụ nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên sân khấu còn gặt hái được nhiều thành công qua các kỳ hội diễn. Tại Hội diễn sân khấu tuồng toàn quốc, tác giả Nguyễn Sĩ Chức đã có kịch bản tuồng “Sóng dậy Lê triều” đạt giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất; có 5 diễn viên đạt Huy chương Vàng, 6 diễn viên đạt Huy chương Đồng. Công tác nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu văn hóa, văn nghệ dân gian tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều công trình xuất bản được dư luận đánh giá cao. Các công trình này đã góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống, đa dạng của vùng đất Khánh Hòa. Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cũng đã trao nhiều giải thưởng cho các tác giả sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian. Đặc biệt, lần đầu tiên, Khánh Hòa có 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân cấp quốc gia về hát sử thi Raglai, đó là: cụ Mấu Thị Nhiên, Cao Thị Thanh, Cao Thị Quang, hiện đang sống tại huyện Khánh Sơn.

Đánh giá những đóng góp của lực lượng văn nghệ sĩ tỉnh nhà, mới đây, trong lễ trao giải thưởng VHNT toàn tỉnh, đồng chí Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: “Những đóng góp, cống hiến của đội ngũ anh chị em văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh rất đáng trân trọng. Những tác phẩm chứa đựng hơi thở cuộc sống và tâm tư tình cảm của mỗi văn nghệ sĩ đã góp phần tô điểm cho hình ảnh Khánh Hòa ngày càng đẹp hơn. Nên chăng, Hội VHNT cần có sự tổng kết những đóng góp của các văn nghệ sĩ trong 10 năm qua để ghi nhận sự cống hiến, sáng tác của anh chị em. Qua đó, tạo đà cho những bước phát triển mới trong thời gian tiếp theo”. Bằng tinh thần lao động miệt mài, các văn nghệ sĩ Khánh Hòa đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để cho ra đời những “đứa con tinh thần” mang đậm hơi thở cuộc sống và chạm được vào những điều sâu xa nhất trong tâm hồn con người. Khép lại năm 2010 với những thành công, chúng ta cùng chờ đợi những cống hiến tiếp theo của các văn nghệ sĩ.

NHÂN TÂM