
Allan Wanga (Hoàng Anh Gia Lai)
![]() |
Joseph Obina (Bình Dương)
Ban lãnh đạo Bình Dương đã bác bỏ thông tin họ đã chi 1 triệu USD để có chân sút người Nigeria, cũng như thông tin cầu thủ này từng chơi bóng ở những câu lạc bộ nổi tiếng như Olympiacos, AEK Athen… Nhưng có một thực tế đây là một cầu thủ được đánh giá là có chất lượng rất cao, xứng đáng để kỳ vọng. Cầu thủ cao 1m85 này từng có chỗ đứng nhất định ở một đội bóng hạng nhất Hy Lạp với hơn 100 lần ra sân, lần gần nhất trước khi sang Bình Dương anh cũng chơi một đội bóng ở quê nhà và có phong độ khá tốt khi ghi 4 bàn thắng trong 5 trận. Đó là lý do vì sao Bình Dương kỳ vọng cầu thủ này sẽ là sự thay thế xứng đáng cho sự ra đi của Huỳnh Kesley.
Leandro (Bình Dương)
![]() |
Ameida (NAVIBank Sài Gòn)
Giành danh hiệu Vua phá lưới V-League trong hai năm liên tiếp chơi bóng ở Việt Nam, đó chính là lý do vì sao NAVIBank Sài Gòn bỏ ra 400.000 USD cùng mức lương lên đến 10.000 USD/tháng để có sự phục vụ của cựu cầu thủ SHB.Đà Nẵng. Tất cả đã nói lên hết năng lực của cầu thủ này.
Sở hữu thể hình tốt, Ameida là chân sút ngoại điển hình cho vị trí tiền đạo cắm. Tuy nhiên, sau một năm bị chấn thương và không thi đấu, đến bây giờ người ta vẫn quan ngại về khả năng của anh trong lần trở lại này. Những ngày đầu tập luyện cùng NAVIBank Sài gòn, có thể nhận thấy rõ Ameida vẫn giữ được phong độ của hai năm trước, hơn thế, trong cách chơi của ông Mai Đức Chung, cầu thủ này vẫn giữ vai trò trung tâm giống như hồi anh còn khoác áo Đà Nẵng. Ameida chính là nhân tố quan trọng hàng đầu cho nhiệm vụ khẳng định mình ở V-League của đội bóng Thành phố mang tên bác.
Nguyễn Quang Hải (NAVIBank Sài Gòn)
![]() |
Là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất ở V-League 2010 với 13 bàn thắng, Quang Hải đã phá kỷ lục chuyển nhượng của Công Vinh khi khiến NAVIBank Sài Gòn phải bỏ ra ngót nghét gần 10 tỷ để có được sự phục vụ của anh. Với lối chơi năng nổ và lỳ lợm, Quang Hải được xem là sự kết hợp rất đáng chờ đợi cùng Ameida trên hàng công của NAVIBank Sài Gòn.
Nguyễn Minh Phương (SHB.Đà Nẵng)
Đã bước sang tuổi 30, và cũng không còn giữ được sức bền và thể lực tốt, tuy nhiên, có thế nói thời điểm này Minh Phương vẫn là một chân chuyền tốt nhất của bóng đá Việt
Theo Bongda







