
Theo điều tra của chương trình Panorama được phát trên kênh truyền hình BBC ngày hôm qua, 3 quan chức gồm Nicolas Leoz (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Mỹ), Ricardo Teixeira (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil kiêm trưởng Ban tổ chức World Cup 2014) và Issa Hayatou (Phó Chủ tịch FIFA đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi) bị cáo buộc là đã nhận hối lộ số tiền lên đến 10 triệu USD chỉ trong hai năm 1998 đến 1999 để giúp đỡ công ty tiếp thị thể thao ISL giành được nhiều chương trình quảng cáo béo bở tại các kỳ Olympic và World Cup.
![]() |
| Từ trái qua: Leoz, Hayatou và Teixeira |
Quan chức thứ tư “dính chàm” bị nêu tên là Jack Warner (Phó Chủ tịch FIFA), người Trinidad và Tobago. Ông này bị cho là đã tuồn bất hợp pháp một lượng vé tại World Cup 2010 trị giá 84.000 USD ra thị trường chợ đen hòng thu lợi bất chính cho bản thân. Tuy nhiên, mưu đồ của Warner đã bất thành vì các “con buôn” không chấp nhận giá chào bán.
Đáng chú ý là các quan chức nói trên đều sẽ tham gia vào cuộc bỏ phiếu kín vào thứ năm tới tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sỹ) để quyết định quốc gia sẽ giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022.
Ban đầu, dự kiến sẽ có 24 quan chức FIFA tham gia vào cuộc bỏ phiếu này. Nhưng vào tháng trước, hai trong số đó là Amos Adamu (Ủy viên Ban chấp hành FIFA) và Reynald Temarii (chủ tịch LĐBĐ châu Đại Dương) - đã bị tước quyền bầu chọn sau khi tờ báo Anh Sunday Times khui ra vụ họ sẵn sàng bán phiếu bầu của mình để “vòi tiền”.
Theo NLĐ





