02:12, 13/12/2010

Biết chọn lọc sẽ rất có ích

Khá im ắng và lặng lẽ, đoàn thể thao bãi biển Việt Nam đang cố học hỏi kinh nghiệm tại Đại hội  thể thao bãi biển lần thứ 2, tổ chức tại Muscat, Oman. Đây sẽ là chuyến đi rất có ích nếu chúng ta biết chọn lọc những gì là tốt cho chặng đường phát triển của  thể thao bãi biển nước nhà.

Khá im ắng và lặng lẽ, đoàn thể thao bãi biển (TTBB) Việt Nam đang cố học hỏi kinh nghiệm tại Đại hội TTBB lần thứ 2, tổ chức tại Muscat, Oman. Đây sẽ là chuyến đi rất có ích nếu chúng ta biết chọn lọc những gì là tốt cho chặng đường phát triển của TTBB nước nhà.

Đến với kỳ đại hội thể thao lần này, đoàn TTBB Việt Nam có 48 vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu ở các bộ môn gồm: thể hình, cầu mây, bóng ném, bóng chuyền, bơi marathon, bóng gỗ và bóng đá bãi biển. Tuy nhiên, niềm hy vọng vàng của đoàn TTBB Việt Nam chủ yếu dựa vào bộ môn thể hình bãi biển (từng đem lại 2 tấm Huy chương - HC - Vàng cho đoàn tại ASIAN Beach Game lần thứ nhất tổ chức tại Bali, Indonesia). Bởi, ở nước ta tuy không thiếu những điều kiện cần và đủ để phát triển các bộ môn thể thao biển, nhưng nhìn chung, sân chơi thể thao biển chỉ đang ở những bước đầu tập tễnh. Chẳng hạn như bộ môn bóng chuyền, bóng đá, bóng gỗ bãi biển…, hàng năm, ở một số địa phương như: TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa… đều tổ chức các giải đấu từ cấp tỉnh đến giải toàn quốc, song dường như việc tìm kiếm nguồn VĐV cho các giải đấu này rất khó khăn. Và hầu hết các VĐV tham dự các bộ môn TTBB được lấy từ các bộ môn “đất liền”, vì một lý do khá đơn giản là chúng ta còn quá thiếu sân chơi cũng như các VĐV TTBB chuyên nghiệp. Điều đó cho thấy, sự đầu tư và quan tâm đối với các môn TTBB vẫn còn nhiều hạn chế. Gần đây nhất, trong một nỗ lực nhằm khuyến khích sự phát triển của bộ môn bóng chuyền bãi biển (Giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc 2009 tại Ninh Thuận), Ban tổ chức đã siết chặt điều lệ giải khi nghiêm cấm các VĐV không phải là VĐV TTBB tham gia thi đấu. Điều đó cho thấy, thực trạng khan hiếm nguồn lực VĐV TTBB. Chính vì vậy, việc trước khi đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) xuất quân sang Muscat (Oman), ông Lâm Quang Thành, Trưởng đoàn TTVN chỉ hứa sẽ cố gắng hết sức để mang HC về cho thể thao nước nhà chứ không nói một cách cụ thể mục tiêu đoàn TTVN đạt được cũng là điều dễ hiểu.

Bóng chuyền bãi biển, một trong những môn có sự tham dự của đoàn thể thao bãi biển Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Trưởng đoàn TTVN tại Muscat (Oman) cho biết: “Đoàn sẽ cố gắng đoạt 2 tấm HC Vàng, ngang bằng với thành tích tại Bali, Indonesia. Và niềm hy vọng lớn nhất cho những chiếc HC được đặt vào bộ môn thể hình bãi biển”. Cũng dễ hiểu, bởi ở kỳ Đại hội TTBB lần thứ nhất tại Indonesia, Phạm Văn Mách và Nguyễn Văn Lâm đã mang về 2 tấm HC Vàng cho đoàn TTVN. Đây được coi là nền tảng thành tích khá vững chắc cho đoàn khi cả 2 VĐV này đều tham dự kỳ đại hội lần này. Còn đối với các bộ môn khác như: bóng chuyền, bóng đá bãi biển, bơi marathon… TTBB bãi biển Việt Nam vẫn chưa có thành tích đáng kể nào. Chính vì vậy, khi đoàn VĐV thể hình bãi biển chỉ giành được những tấm HC Bạc và Đồng (ngày 11-12) trong nội dung thi đấu của mình thì những ngày tới, ở các bộ môn khác chỉ mang tính cọ xát, học hỏi kinh nghiệm là chủ yếu.

Năm 2016, Việt Nam sẽ chính thức đăng cai tổ chức Đại hội TTBB lần thứ 5 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Do đó có thể nói, chuyến đi của đoàn TTVN tại kỳ Đại hội lần này sẽ rất có ích nếu chúng ta biết cách chọn lọc và rút ra được những bài học kinh nghiệm trong cách thức tổ chức, đầu tư về cơ sở vật chất, nguồn lực cho chặng đường phát triển sắp tới của TTBB nước nhà.

AN NHIÊN

Tính đến ngày 11-12, đoàn TTBB Việt Nam giành được 3 HC Bạc và 1 HC Đồng ở bộ môn thể hình bãi biển tại Đại hội TTBB lần thứ 2 tổ chức tại Muscat, Oman. Ở môn bơi marathon, VĐV Nguyễn Thị Kim Oanh đã hoàn thành phần thi của mình ở nội dung 10km với thành tích 2 giờ 19 phút 35 giây. Các bộ môn khác như: bóng chuyền bãi biển, cầu mây bãi biển đang tiếp tục thi đấu.