09:12, 04/12/2010

Đối thủ thật sự vẫn đang ở phía trước

Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi thắng đậm 7-1 trong trận đầu ra quân AFF Suzuki Cup 2010 trước đối thủ Myanmar. Đây được coi là bước khởi đầu khá thuận lợi cho thầy trò Huấn luyện viên Calisto trên chặng đường bảo vệ ngôi vô địch.

Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã có màn trình diễn ấn tượng khi thắng đậm 7-1 trong trận đầu ra quân AFF Suzuki Cup 2010 trước đối thủ Myanmar. Đây được coi là bước khởi đầu khá thuận lợi cho thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Calisto trên chặng đường bảo vệ ngôi vô địch. Song, đây mới chỉ là bước khởi đầu, trong khi các đối thủ thật sự của ĐTVN vẫn đang ở phía trước.

Trong lịch sử các giải bóng đá Đông Nam Á từ năm 1996 đến nay (tiền thân là Tiger Cup và AFF Suzuki Cup hiện nay), Thái Lan và Singapore vẫn là những đội bóng được đánh giá cao ở đấu trường khu vực. Cả 2 đội bóng này đều đã 3 lần bước lên đỉnh vinh quang, trong khi ĐTVN chỉ duy nhất 1 lần nâng cúp ở mùa giải trước. ĐTVN bước vào kỳ AFF Cup lần này với tâm thế của nhà đương kim vô địch, và là mục tiêu chính để cả Thái Lan và Singapore hăm he soán ngôi. Chính vì vậy, mỗi trận đấu của ĐTVN ở các giải đấu giao hữu hay trước các đội bóng Myanmar, Philippines ở bảng B AFF Suzuki Cup 2010 đều là những thông tin đắt giá cho cả Thái Lan và Singapore trên con đường hướng tới chức vô địch.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời trước đối thủ Myanmar ở trận ra quân.

Về phần mình, ĐTVN đã thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn trái ngược trước và trong thời điểm chính thức của AFF Cup. Cụ thể, đó là 11 trận liên tiếp thất bại ở các giải đấu giao hữu mang tính chuẩn bị và 1 trận thắng tưng bừng 7-1 trước các đối thủ Myanmar trong trận đấu mở màn. Những người hâm mộ của đội bóng chủ nhà cũng cảm thấy khó tin vào mắt mình khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của thầy trò HLV Calisto trong trận đấu mở màn. Các cầu thủ như: Anh Đức, Minh Phương, Tấn Tài, Trọng Hoàng… đã không chỉ “nhảy múa” bên phần sân của Myanmar mà còn là những người mang lại cơn mưa bàn thắng cho ĐTVN. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu. Bởi lẽ, cứ nhìn vào những diễn biến trong loạt trận vòng bảng AFF Cup lần này, chúng ta khó có thể biết được đội bóng nào sẽ là đối trọng của ĐTVN. Ngoài Thái Lan và Singapore là những đối thủ đáng gờm của ĐTVN thì sự trỗi dậy của Philippines, Indonesia và thậm chí Lào đang là những ẩn số.

Trước mắt, để có được thế thuận lợi cho các trận đấu ở vòng bán kết, ĐTVN phải có được kết quả tốt ở vòng bảng. Chiến thắng trước Myanmar sẽ là lợi thế lớn để ĐTVN chinh phục những trận đấu tiếp theo. Vào 19 giờ 30 tối 5-12, đoàn quân của HLV Calisto sẽ bước vào lượt trận thứ 2 bảng B gặp Philippines. Qua trận đấu đầu tiên với đối thủ Singapore, đội tuyển Philippines đã chứng tỏ họ không còn là một Philippines “yếu ớt” như ngày nào. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ được sự hưng phấn, phong độ cùng với sự tự tin như trong trận đấu gặp Myanmar, thì các cầu thủ ĐTVN không khó để vượt qua Philippines để giữ ngôi đầu bảng và thẳng tiến vào bán kết.

AN NHIÊN