05:06, 08/06/2010

Đội tuyển Argentina sẽ làm nên chuyện?

Kể từ khi Maradona lên cầm quân, ông đã triệu tập hơn 200 cầu thủ Argentina cho chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Đội tuyển Argentina đã rất trầy trật ở những vòng cuối cùng để giành suất đi thẳng đến Nam Phi dù trong đội hình không thiếu những tài năng.

Kể từ khi Maradona lên cầm quân, ông đã triệu tập hơn 200 cầu thủ Argentina cho chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Đội tuyển Argentina đã rất trầy trật ở những vòng cuối cùng để giành suất đi thẳng đến Nam Phi dù trong đội hình không thiếu những tài năng. Chính vì vậy, giới hâm mộ rất hoài nghi về năng lực cầm quân của vị huấn luyện viên (HLV) lắm tài nhưng cũng nhiều tật này. Ban đầu, Argentina không được đánh giá cao, nhưng khi vòng chung kết (VCK) càng đến gần, Argentina lại càng mạnh mẽ hơn và bây giờ họ đang trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Kể từ khi chiến dịch vòng loại kết thúc, Maradona làm giới hâm mộ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi ông công bố danh sách các cầu thủ chính thức tham gia VCK World Cup 2010. Điều ngạc nhiên nhất đó là việc ông thẳng thừng loại bỏ 2 cầu thủ của nhà vô địch Champions League 2009-2010 Inter Milan là Zanetti và Cambiasso. Thay vào đó, ông ưu tiên cho các cầu thủ đang chơi ở giải trong nước. Sẽ rất khó giải thích lý do vì sao ông chọn người này hoặc bỏ người kia vì đó chính là phong cách của Maradona. Một phóng viên của kênh truyền hình ESPN (Mỹ) từng chứng kiến một trận đấu tập chiến thuật của Argentina và đã mô tả “không thể tin được” bởi Maradona không chỉ đạo gì nhiều về mặt chiến thuật cho các học trò, thậm chí còn bỏ ra ngoài hút một điếu xì gà bất chấp sự quan sát của các cổ động viên và cánh nhà báo. Điều này nghe có vẻ kỳ quặc nhưng đó mới đúng là bản tính của Maradona. Có lẽ ông đang cố gắng làm điều ngược lại với đối thủ “truyền kiếp” là Brazil. Trong khi Brazil của HLV Dunga cố gắng từ bỏ lối chơi ngẫu hứng theo phong cách Mỹ Latin để áp dụng các chiến thuật khô cứng của bóng đá châu Âu hiện đại nhằm đảm bảo chiến thắng, thì Argentina của Maradona lại muốn duy trì lối chơi ngẫu hứng vốn là điểm mạnh của các đội bóng Nam Mỹ chăng? Và trong cuộc chiến ấy, tỉ số là 1-0 tạm thời nghiêng về Dunga với trận thắng 3-1 ngay trên thánh địa của Argentina ở vòng loại. Giả thuyết vẫn là giả thuyết, nhưng chỉ có như thế mới giải thích được tại sao Maradona lại triệu tập hơn 200 cầu thủ cho chiến dịch vòng loại, thẳng thừng loại bỏ những cầu thủ đối nghịch (như Riquelme), hoặc những cầu thủ mà theo ông có xu hướng thi đấu cứng nhắc theo chiến thuật như Zanetti và Cambiascso để chọn những “gã trọc” Veron, hay “kẻ điên” Palermo?

Tuy bị giới truyền thông trong nước hoài nghi về năng lực cầm quân nhưng ở thời điểm hiện tại, Maradona đang xây dựng được một đội bóng mạnh đúng nghĩa. Các trận thắng với tỷ số hủy diệt ở các trận đấu khởi động cho thấy Argentina đang đi đúng hướng và dần lấy lại vị thế “ông lớn” trước khi VCK World Cup diễn ra. Demichelis, hậu vệ của đội tuyển Argentina phát biểu: “Maradona thật tuyệt vời, sự có mặt của ông ấy có tác dụng tích cực rất lớn đến đội bóng”. Đánh giá về phương pháp huấn luyện của vị HLV 49 tuổi này, Demichelis chỉ nói rất đơn giản rằng Maradona đang giúp đội bóng rất nhiều trong việc khơi dậy sự khát khao, lòng nhiệt tình của mỗi cầu thủ khi khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển. Đó cũng là nhận xét của Carlos Tevez đối với vị HLV của mình. Tevez nhận xét, anh thực sự kinh ngạc trước khả năng của Messi và cho rằng việc Maradona sử dụng Messi như thời gian vừa qua là hợp lý: “Messi thật phi thường, nhưng đến thời điểm này, Maradona vẫn sử dụng anh ấy hợp lý. Điều ấy giúp cho Messi tránh được nhiều áp lực và luôn giữ phong độ. Tôi muốn được cùng Messi chơi theo đội hình 4-3-3, nhưng quyền quyết định là của ông ấy (Maradona)”.

Đến nay, nếu xét về chiều sâu của đội hình tấn công, có lẽ Argentina là đội bóng rất đáng nể. Maradona có thể sử dụng Messi, Tevez, Higuain, Aguero hay Millito theo chiến thuật tấn công của mình. Việc các cầu thủ này phối hợp tốt với nhau trong thời gian gần đây đã khiến cả thế giới phải e dè họ. HLV Fabio Capello từng phát biểu rằng nếu thi đấu đúng phong độ, Argentina mới là đối thủ chính của đội tuyển Anh tại VCK World Cup lần này.

Đánh giá về đội tuyển Argentina, hậu vệ Water Samuel cho biết, đội bóng đã thực sự mạnh lên trong vài tháng qua vì họ có thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn. Những chỉ trích của giới truyền thông đối với Maradona là không công bằng “vì ông ấy đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi tin rằng đội tuyển đã sẵn sàng cho chiến dịch chinh phục World Cup lần này”.

Với người hâm mộ, sẽ không gì vui sướng hơn khi được chứng kiến những trận đấu hay theo đúng trường phái ngẫu hứng Nam Mỹ. Do đó, hy vọng rằng Maradona lại một lần nữa thành công để tôn vinh giá trị đích thực của bóng đá đẹp.

LÊ MINH