
10-6, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn báo cáo 2 trích đoạn “Đi sứ” và “Hồn tuồng”.
10-6, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn báo cáo 2 trích đoạn “Đi sứ” và “Hồn tuồng”. Đây là 2 trích đoạn sân khấu tuồng được Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thảo (Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, TP. Đà Nẵng) trực tiếp truyền dạy cho các diễn viên trẻ của Nhà hát NTTT tỉnh thời gian qua.
 |
| Một cảnh trong trích đoạn "Hồn tuồng" |
Hai trích đoạn tuồng này đã được các diễn viên trẻ Nhà hát NTTT tỉnh biểu diễn khá thành công. Các vai diễn đã lột tả nội tâm giằng xé của một diễn viên trẻ giữa việc giữ gìn giá trị nghệ thuật truyền thống với cuộc sống vật chất (Hồn tuồng); nỗi khổ tâm của một vị quan khi bị chỉ định đi sứ đến một nơi có đi khó về (Đi sứ). Với trích đoạn “Đi sứ”, đây là một mảng tuồng hài mẫu mực, khả năng ứng dụng rộng, có thể chắp vào bất kỳ tích tuồng nào có hoàn cảnh tương tự. Trích đoạn “Hồn tuồng” là sự tập hợp nhiều miếng nghề hay của nghệ thuật tuồng về các vai đào (chủ yếu là đào chiến). Đối với diễn viên trẻ, đây là điều kiện tốt để học hỏi những tinh hoa của nghệ thuật tuồng.
NHÂN TÂM