06:05, 23/05/2010

Bảng C: “Tam sư” quyết định cục diện bảng đấu

Trong lượt trận đầu tiên vòng đấu bảng C (diễn ra vào ngày 13-6) tại Vòng chung kết World Cup 2010 sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội Anh - Mỹ, Slovenia - Algeria. So với các đội bóng cùng bảng, “Tam sư” được đánh giá là đội bóng mạnh nhất và sẽ quyết định cục diện của bảng đấu.

Trong lượt trận đầu tiên vòng đấu bảng C (diễn ra vào ngày 13-6) tại Vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội Anh - Mỹ, Slovenia - Algeria. So với các đội bóng cùng bảng, “Tam sư” được đánh giá là đội bóng mạnh nhất và sẽ quyết định cục diện của bảng đấu.

                             “Tam sư” là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2010.

Không khó để các nhà chuyên môn và giới hâm mộ dự đoán về chiếc vé của bảng C vào vòng trong. So với các đội bóng như: Mỹ, Algeria, Slovenia, đội tuyển Anh được coi là ứng cử viên cho chiếc cúp vô địch ở Nam Phi. Chính vì vậy, việc đội bóng “Tam sư” của thầy trò Huấn luyện (HLV) người Ý Fabio Capello cán đích trước trong cuộc đua ở vòng bảng là điều dễ hiểu. Còn nhớ cách đây 2 năm, người Anh đã phải ngậm ngùi đứng nhìn cả thế giới “chung vui” cùng ngày hội bóng đá EURO 2008 trong khi “đứa con cưng” của họ dưới thời HLV Erisksson lại không tranh nổi suất tham dự VCK. Chính nỗi đau bị các cầu thủ Croatia cho “ra rìa” EURO 2008 và sự hiện diện của Capello đã tạo nên một “Tam sư” với diện mạo hoàn toàn khác biệt trên con đường đến Nam Phi. Ở lượt đấu vòng loại World Cup 2010, đội bóng của HLV Capello đã giành thắng lợi tuyệt đối (thắng 9/10 trận) và đặc biệt là trả xong món nợ với Croatia bằng cả 2 chiến thắng ở lượt đi và lượt về với tỷ số đậm. Xếp hạng 8 thế giới (do FIFA bình chọn), và là đội bóng có các sao có thể gây nên sóng gió ở bất kỳ đấu trường nào như: Wayne Rooney (Manchester United); Steven Gerrard (Liverpool); Frank Lampard (Chelsea)…, “Tam sư” ở Nam Phi có đủ yếu tố làm nên sự khác biệt so với các đội bóng cùng bảng đấu.

Còn đối với đội tuyển Mỹ, tuy họ không được đánh giá cao như “các chú sư tử Anh”, song những gì mà “Chú Sam” thể hiện ở VCK World Cup 2002 (lọt vào vòng 1/8) đã cho thấy họ sẽ là đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng với đội tuyển Anh. Tại vòng loại, đội tuyển Mỹ đã vượt qua đối thủ Mexico ở trận lượt về để giành chiếc vé đầu tiên tham dự VCK World Cup. Sức mạnh của đội tuyển Mỹ không phụ thuộc vào sự tỏa sáng của các “sao lớn”, nhưng điểm mạnh ở họ là một tập thể có lối chơi chặt chẽ, đơn giản nhưng rất hiệu quả. Đó chính là sự khác biệt của thầy trò HLV Bob Bradley mang đến Nam Phi trên con đường chinh phục VCK World Cup vào tháng 6 tới.

Trong khi đó, 2 đội bóng còn lại là Argeria và Slovenia được coi là “những kẻ lót đường” cho Anh và Mỹ ở bảng C. Bởi thực tế, việc tham dự VCK World Cup đối với Argeria và Slovenia là một bất ngờ và thành công ngoài mong đợi. Đối với tuyển Slovenia, việc góp mặt vào giải bóng đá lớn nhất hành tinh được coi là “điều thần kỳ” đối với những ai xem bóng đá. Bởi tại vòng loại khu vực châu Âu, Slovenia đã gặp không ít khó khăn khi phải đối mặt với những đội bóng mạnh như: Cộng hòa Czech, Ba Lan. Tuy nhiên, bằng sự xuất sắc của một tập thể tuân thủ kỷ luật và sự khôn khéo của ông thầy Matijaz Kek, những “chú rồng” tí hon đã vượt qua đối thủ Nga trong lượt trận play-off để đến Nam Phi. Còn đối với tuyển Algeria, đội bóng được coi là “kẻ may mắn” thì việc được tham dự VCK World Cup được coi là thành công ngoài mong đợi. Bởi, đây là lần thứ 3 (sau 20 năm), những “chú cáo sa mạc” lại được chính thức tham dự một giải đấu quốc tế. Tính cho đến thời điểm này, thành tích cao nhất mà thầy trò HLV Rabah Saadane đạt được chỉ là vượt qua vòng loại và dừng lại ở vòng đấu bảng. Chính vì vậy, nếu nói Algeria “làm nên điều bất ngờ” ở VCK World Cup 2010 trước các đội bóng ở bảng C như: Anh, Mỹ, Slovenia dường như là điều không tưởng.

 Do vậy, ở bảng C, quyền quyết định cục diện bảng đấu được đặt vào tay “các chú sư tử Anh”. Đoàn quân của HLV Capello có khả năng giành chiến thắng tuyệt đối để thống trị bảng đấu và cũng có thể “dìu dắt” Mỹ đi tiếp vào vòng trong.

THIÊN BẢO