04:05, 20/05/2010

Bảng A: Sẽ có bất ngờ?

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là Vòng chung kết World Cup 2010 sẽ chính thức khai mạc bằng 2 trận đấu trong khuôn khổ bảng A: đội chủ nhà Nam Phi gặp đội bóng đến từ Bắc Mỹ Mexico và Pháp sẽ “đụng độ” với Uruguay. Hãy lướt qua tình hình sơ bộ ở bảng A…

phap-phai.jpg
Đội tuyển Pháp không còn mạnh ở VCK năm nay
Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là Vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 sẽ chính thức khai mạc bằng 2 trận đấu trong khuôn khổ bảng A: đội chủ nhà Nam Phi gặp đội bóng đến từ Bắc Mỹ Mexico và Pháp sẽ “đụng độ” với Uruguay. Hãy lướt qua tình hình sơ bộ ở bảng A…

Pháp và Bồ Đào Nha là 2 “ông lớn” nhưng lại đến VCK bằng “cửa hậu”, vì thế nếu lá thăm buộc họ rơi vào bảng nào thì bảng đó sẽ hết sức gay cấn. Và kết quả là Bồ Đào Nha rơi vào bảng của Brazil và Bờ Biển Ngà để tạo ra một bảng “tử thần”. Nhưng Pháp thì ngược lại, họ rơi vào bảng có sự hiện diện của chủ nhà Nam Phi. Thực lực của đội tuyển Nam Phi không mạnh, mà chỉ được ưu ái xếp hạt giống số 1 vì là đội chủ nhà. Vì thế, xem như Pháp đã là hạt giống số 1 của bảng này. Bảng A gồm Nam Phi, Pháp, Mexico và Uruguay. Đây được xem là một bảng khá tương đồng và tương đối khó dự đoán, vì các đội bóng đều khá mạnh và có thể gây bất ngờ. Đội tuyển Pháp dưới thời Huấn luyện viên (HLV) Domenech tỏ ra kém thuyết phục và không còn mạnh như thời vô địch thế giới cũng như châu Âu cách đây hơn 10 năm. Đội tuyển Pháp cũng thuộc dạng thừa tài năng. Nhìn vào những cái tên bị HLV Domenech loại khỏi danh sách tham dự VCK như Karim Benzema, Samir Nasri hay Patrick Vieira có thể thấy điều ấy. Tuy nhiên, trong đội hình đội tuyển Pháp vẫn còn những cái tên hết sức ấn tượng như Henry, Alnelka, Govou, Evra, Abidal, Gallas, Diarra, Malouda, Gourcuff, Diaby, Ribery, Cisse, Hugo Lloris… Ngoài ra, bộ 3 “nguyên tử” của Câu lạc bộ Rennes đang chơi rất hay là Jimmy Briand, Rod Fanni và Yann Mvila bị loại cũng là điều đáng tiếc. Tuy có nhiều “sao” nhưng cái cách mà đội tuyển Pháp chơi luôn là vấn đề. Họ thiếu hẳn một cầu thủ mang vai trò thủ lĩnh kiểu Zidane nên không thể hiện được sức mạnh của mình. Đến Nam Phi bằng “cửa hậu” là minh chứng rõ nét nhất về sự chệch choạc của Pháp, và nếu không có gì đột biến, Pháp cũng chưa thể tiến xa tại World Cup lần này.

Đội tuyển Nam Phi không phải tham dự vòng loại nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp họ. Nam Phi đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây kể từ khi họ trở lại với bóng đá thế giới. Tham vọng của Nam Phi được thể hiện khi họ không tiếc tiền đầu tư cho đội bóng mà quan trọng nhất là mời HLV từng vô địch thế giới (với Brazil) Carlos Parreira dẫn dắt đội tuyển. Kể từ đó, Nam Phi đã tiến bộ không ngừng. Việc HLV Parreira triệu tập “ngựa chứng” Benni McCarthy (West Ham) chứng tỏ họ sẵn sàng gạt bỏ những thành kiến cá nhân với mục đích cao nhất. Nam Phi, Mexico và Uruguay có trình độ tương đồng nhau. Mỗi đội đều có vài ngôi sao đẳng cấp. Nam Phi thì có Benni và Pienaar (West Ham), Mexico sở hữu Maquez, Dos Santos (Barca), Vela (Arsenal), Blanco và Javier Hernandez, trong khi hàng công của Uruguay rất mạnh khi có mặt của Forlan (Atletico Madrid), Suarez (Ajax).

Đã đến được VCK World Cup thì chẳng có đội bóng nào yếu nên mọi nhận định đều là cảm tính. Tuy nhiên, nếu xét về đẳng cấp, ngoài Pháp tỏ ra quá mạnh thì 3 đội tuyển còn lại đều có trình độ tương đồng. Nam Phi có ưu thế về sân nhà cùng sự dẫn dắt của một HLV lão luyện. Mexico thì dựa vào kinh nghiệm của dàn “lính lê dương” chơi ở các giải châu Âu, còn Uruguay lại có tinh thần thi đấu ngoan cường. Nếu đội tuyển Pháp thể hiện được đẳng cấp của mình thì một vé vào vòng 1/16 cho họ là điều không thể bàn cãi. Chiếc vé còn lại có thể là cuộc tranh chấp giữa chủ nhà Nam Phi và đội tuyển Mexico. Tiền vệ Pienaar (Nam Phi) phát biểu: “Chúng tôi tôn trọng Mexico và Uruguay nhưng chúng tôi không e sợ họ, toàn đội sẽ chơi hết sức mình để vượt qua vòng bảng”. Tuy nhiên, ở tư thế bị đánh giá thấp và không có gì để mất, Uruguay sẵn sàng tạo ra những bất ngờ. Còn trong trường hợp Pháp chơi “phập phù” như kiểu ở vòng loại, lúc này có thể các đội bóng sẽ cạnh tranh nhau bằng chỉ số phụ để xác định ai sẽ lọt vào vòng sau. Và do đó, không loại trừ bất ngờ lớn của giải sẽ thuộc về bảng này.

LÊ MINH