08:05, 16/05/2010

Để lễ hội trở thành sinh hoạt của nhân dân

Với quan điểm lễ hội là hoạt động văn hóa bắt nguồn từ nhu cầu đời sống tinh thần của người dân; nhân dân là chủ thể của các...

Với quan điểm lễ hội (LH) là hoạt động văn hóa bắt nguồn từ nhu cầu đời sống tinh thần của người dân; nhân dân là chủ thể của các LH, LH phải gắn bó với đời sống của nhân dân, từ nhiều năm nay, cụm từ “xã hội hóa” luôn xuất hiện trong các hoạt động LH và đều nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các cấp chính quyền cũng như đông đảo nhân dân. Đây là bước đi tích cực để LH thực sự là sinh hoạt văn hóa mang màu sắc của nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa nên Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm nay được tổ chức tốt hơn.
LH Tháp Bà Ponagar 2010 đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trong, ngoài tỉnh. Theo thống kê sơ bộ của Ban tổ chức, trong thời gian LH diễn ra đã có trên 10 ngàn lượt khách tham gia. Trong đó có khoảng 5.000 người là thành viên của 100 đoàn hành hương về lễ Mẫu, số lượng các đoàn này nhiều hơn gấp 2 lần so với LH năm 2009. Quy mô LH năm nay được mở rộng hơn trước, số lượng người tham gia đông hơn nhưng tất cả các khâu chuẩn bị cho LH đều được thực hiện một cách chu đáo, không để xảy ra sự cố. Có được thành công đó, bên cạnh nỗ lực của Ban tổ chức thì một yếu tố đảm bảo cho LH diễn ra suôn sẻ chính là công tác xã hội hóa LH. Với 70% số lượng công việc nhận được sự hưởng ứng, đóng góp tích cực của người dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp… mọi công tác hậu cần phục vụ cho người dân tham gia LH đều được triển khai thực hiện một cách tốt nhất. “LH Tháp Bà năm nay có quy mô lớn hơn, số người tham gia đông hơn. LH đã thực sự trở thành một hoạt động văn hóa cấp quốc gia và góp phần giới thiệu nét văn hóa của xứ Trầm Hương đến với mọi người. Có được bước phát triển đó là nhờ chúng ta đã làm tốt công tác xã hội hóa trong LH”, ông Nguyễn Hữu Bài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết. Để đảm bảo vấn đề ăn, ở miễn phí cho một số lượng lớn người dân tham gia LH, Ban tổ chức đã nhận được sự đóng góp bằng tiền và hiện vật của các cá nhân, tổ chức trong, ngoài tỉnh. Các hoạt động như lễ cầu siêu, lễ thả hoa đăng, thi kết hoa, quả dâng Mẫu, thi lấy nước dâng Mẫu… đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân tham gia LH. Thành công của LH Tháp Bà năm nay càng khẳng định chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh là một bước đi tất yếu, tích cực.

Hàng năm, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều LH truyền thống như: LH Đền Hùng, LH Am Chúa, LH Tháp Bà, LH Cầu ngư… Các LH này đều xuất phát từ nhu cầu tâm linh của người dân. Những sự tích về các LH đều cho thấy nguồn gốc của LH bắt nguồn từ đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, qua thời gian dài với nhiều biến cố lịch sử, việc tổ chức những LH này có phần giảm sút. Những năm gần đây, việc tổ chức các LH đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn của các cấp chính quyền. Nhiều LH được phục hồi, nâng cấp và mở rộng phạm vi; nhiều di tích gắn với các LH được trùng tu tôn tạo, đầu tư xây dựng quy mô hơn. Từ đó, người dân có điều kiện chiêm bái, tham gia tích cực vào các LH. Nhằm tránh tình trạng sân khấu hóa LH, tỉnh đã huy động sự tham gia của người dân, để người dân thực sự trở thành chủ thể của LH và LH thực sự mang màu sắc của nhân dân. Với sự quản lý chặt chẽ của các cấp, các ngành, công tác xã hội hóa các LH truyền thống ngày càng mang lại hiệu quả tích cực hơn.

Ngoài các LH truyền thống, cứ 2 năm một lần, Festival Biển lại được tổ chức. Qua các lần tổ chức Festival, một vấn đề được nhiều người ghi nhận chính là “hàm lượng” xã hội hóa được nâng cao hơn. Chính vì thế, các hoạt động diễn ra trong thời gian Festival cũng ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Còn nhớ, trong một buổi họp bàn kế hoạch chuẩn bị cho Festival Biển 2009, đồng chí Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh: “Việc tổ chức Festival là một hoạt động cần thiết để quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa với bạn bè trong và ngoài nước. Tuy nhiên, quan điểm của tỉnh không phải bằng mọi giá để tổ chức Festival, mà chủ trương chung là huy động sự tham gia tích cực của mọi tổ chức, cá nhân vào các hoạt động của Festival. Càng có nhiều hoạt động mang tính xã hội hóa càng thể hiện sự thành công của Festival…”. Với quan điểm đó, Festival Biển 2009 đã thực sự thành công khi kêu gọi được nhiều đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện hơn 60 hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch. Ngoài kinh phí tổ chức đêm khai mạc và bế mạc Festival lấy từ ngân sách tỉnh, tất cả các hoạt động khác đều từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Đã có nhiều tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thời gian diễn ra Festival và họ đã có trách nhiệm với cam kết của mình. Chính vì thế, trong dịp Festival Biển 2009, người dân và du khách đã có dịp tham gia, chiêm ngưỡng những hoạt động đặc sắc như: chương trình ca nhạc “RAAS - những lời yêu thương”, đêm nhạc Hàn Quốc, LH Cầu ngư, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, 8 kỷ lục Việt Nam được xác lập tại Festival…

Có thể thấy, trong việc tổ chức các LH truyền thống, LH hiện đại, chủ trương xã hội hóa luôn mang lại những tác động tích cực. Nó không chỉ đơn thuần là việc giảm bớt gánh nặng kinh phí tổ chức LH mà còn mang ý nghĩa lớn hơn khi LH được đặt đúng vị trí của nó. LH chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn bó chặt chẽ và mang đậm màu sắc của cuộc sống.

NHÂN TÂM