05:04, 25/04/2010

Hai vật cản cho cuộc đua song mã

Sau vòng 35, khi cả Chelsea và Arsenal đều ngã ngựa, trong lúc Manchester United (M.U) giành chiến thắng thì cuộc đua đến chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Chelsea (77 điểm) và M.U (76 điểm). Và khi giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc thì 2 vật cản lớn nhất cho cuộc đua song mã chính là Tottenham và Liverpool.

Sau vòng 35, khi cả Chelsea và Arsenal đều ngã ngựa, trong lúc Manchester United (M.U) giành chiến thắng thì cuộc đua đến chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Chelsea (77 điểm) và M.U (76 điểm). Và khi giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc thì 2 vật cản lớn nhất cho cuộc đua song mã chính là Tottenham và Liverpool.

Trong hơn 10 năm trở lại đây, chưa bao giờ cuộc đua đến ngôi vô địch giải Ngoại hạng lại kịch tính như mùa giải năm nay. Thoạt đầu là cuộc bứt phá ngoạn mục của Chelsea, và người ta đã dự đoán sẽ chẳng ai đuổi kịp Chelsea khi cả M.U và Arsenal đều sa sút, còn Liverpool đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua ngay từ những vòng đầu. Thế nhưng, vào cuối mùa giải, đã có lúc M.U rồi Arsenal vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng, và lúc đó là cuộc đua tam mã. Và rồi cứ mỗi vòng đấu đi qua, tình thế lại có sự thay đổi, cuộc đua nhiều lúc tưởng đã ngã ngũ thì lại mới chỉ bắt đầu.

Vòng 33 đã diễn ra trận derby của nước Anh khi M.U gặp Chelsea, và đội nào giành thắng lợi sẽ có lợi thế để bứt phá. Trong tình thế vắng cây làm bàn chủ lực Rooney (bị chấn thương từ Champions League), M.U đã thất thủ ngay tại sân nhà. Chelsea đã bứt phá và càng bỏ xa M.U trên bảng xếp hạng khi vòng 34, M.U buộc phải chia điểm trong chuyến làm khách trên sân của Blackburn Rovers, còn Arsenal thất thủ trước Tottenham. Thế nhưng đến lượt trận thứ 35, sự vấp ngã của Chelsea và Arsenal đã đẩy cuộc đua đến thế song mã. Ở vòng đấu này, M.U phải làm khách trên sân của Manchester City, tuy phong độ của cây làm bàn chủ lực Rooney chưa đạt 100%, nhưng bằng bản lĩnh và đẳng cấp của mình, M.U vẫn giành trọn 3 điểm bằng bàn thắng quý hơn vàng của Paul Scholes ghi ở phút 90+3. Trong khi đó, Chelsea lại có một trận thua toàn diện trước Tottenham, một đối thủ chơi rất hay khi ở vòng trước đã hạ Arsenal. Trận thua của Chelsea là cơ hội cho cả M.U và Arsenal, nhưng tiếc rằng sau đó Arsenal đã tự “bắn vào chân mình” khi thất thủ 2-3 trước Wigan dù đã dẫn trước 2-0 đến phút 80. Hiện tại, Arsenal kém Chelsea 6 điểm và kém M.U 5 điểm khi cuộc đua chỉ còn 3 vòng đấu nên Arsenal hầu như đã hết cơ hội vô địch.

Tuy hơn M.U 1 điểm nhưng Chelsea chưa hẳn đã yên tâm. Về lý thuyết, họ chỉ cần thắng 3 trận còn lại thì chức vô địch sẽ nằm trong tay mà không cần biết đến đối thủ M.U thi đấu như thế nào. Tuy nhiên, hiện Chelsea đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như Lampard đã phải thừa nhận: “Những gì xảy ra trong trận gặp Tottenham thật đáng thất vọng với Chelsea, đặc biệt là khi M.U giành chiến thắng trước Man City bằng bàn thắng vào phút bù giờ của Paul Scholes. Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi trong những trận đấu cuối, bởi đội bóng vẫn đang thiếu vắng một số trụ cột”. Trận đấu gặp Stoke City ở vòng 36, Chelsea sẽ thiếu vắng đội trưởng Terry (bị thẻ đỏ trong trận gặp Tottenham) và một tin không vui cho Chelsea là tiền vệ Obi Mikel vừa gia nhập đội ngũ các cầu thủ chấn thương. Nhưng rào cản lớn nhất của Chelsea là vào ngày 1-5, họ sẽ làm khách trên sân của Liverpool. Tuy có thể đã hết động lực thi đấu khi Liverpool khó chen vào tốp 4, nhưng làm khách trên sân Anfield của Liverpool luôn là trận đấu khó khăn đối với Chelsea. Nếu vượt qua cửa ải này thì chức vô địch đã ở rất gần vì trận cuối, Chelsea sẽ được đá trên sân nhà gặp Wigan. Nhưng nếu không vượt qua Liverpool, chức vô địch sẽ vuột khỏi tầm tay họ.

Nhưng trước đó, cuộc đua đến chức vô địch sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cuộc chạm trán giữa M.U và Tottenham vào Thứ bảy này. Tottenham đang thăng hoa khi họ vừa hạ 2 ông lớn là Arsenal và Chelsea. Nhưng ở cả 2 trận đấu trên, Tottenham được thi đấu trên sân nhà. Lần này, thi đấu tại “Nhà hát của những giấc mơ”, họ có dám mơ về một chiến thắng? Rất khó vì Tottenham hình như là đối thủ ưa thích của M.U, nhất là khi “quỷ đỏ” được thi đấu trên sân nhà, trong lúc cả Rooney và Rio Ferdinand đã sẵn sàng trở lại mạnh mẽ sau chấn thương. Nếu vượt qua Tottenham, M.U sẽ gây áp lực lên Chelsea vì chỉ cần Chelsea sảy chân trước Liverpool, khi đó M.U sẽ chiếm thế thượng phong vì ở 2 vòng cuối, M.U chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ ký là Sunderland và Stoke City.

Cuộc đua song mã sẽ hấp dẫn ở 3 vòng cuối. Chúng ta hãy hồi hộp chờ xem kịch bản nào sẽ xảy ra.

HOÀNG NAM