
Theo nhận định của các thành viên Ban giải quyết khiếu nại, mức phạt tối thiểu cho lỗi của Công Vinh là treo giò 2 trận và phạt tiền 5 triệu đồng...
Công Vinh không có hành vi xâm hại đến thân thể trọng tài nên phải xử lý cầu thủ này theo điều 62 mục 6, chứ không phải điều 39, mục 2. Chính vì thế, Ban khiếu nại đã thông qua quyết định giảm án treo giò cho tiền đạo này từ 6 xuống còn 3 trận.
Quyết định trên đã được Ban giải quyết khiếu nại đưa ra vào cuối giờ sáng 2-4. Theo nhận định của các thành viên Ban giải quyết khiếu nại, hành vi vái lạy trọng tài của Công Vinh là lỗi phản ứng trọng tài (điều 62, khoản 6), mức phạt tối thiểu của lỗi này là treo giò 2 trận và phạt tiền 5 triệu đồng.
![]() |
Tuy nhiên, Ban giải quyết khiếu nại đánh giá hành động đó của Công Vinh vẫn là nghiêm trọng, lặp đi lặp lại nhiều lần, chính vì thế, phải bị phạt ở khung cao hơn, tức là treo giò 3 trận và phạt tiền 10 triệu đồng.
Mặc dù vậy, với việc chuyển đổi khung hình phạt, từ có hành động khiếm nhã, thiếu văn hóa với trọng tài sang lỗi phản ứng trọng tài, thì án phạt đối với Công Vinh đã được giảm nhẹ đi rất nhiều, chỉ còn 1/2 tức 3 trận treo giò như mức án đầu tiên mà Ban kỷ luật đã thông qua.
Sau khi có quyết định cuối cùng về lá đơn xin giảm án của Công Vinh, Trưởng ban giải quyết khiếu nại Chu Hồng Thanh phủ nhận việc Ban giảm án cho tiền đạo này.
Người đứng đầu Ban giải quyết khiếu nại khẳng định, ông và các thành viên trong ban chỉ đưa ra phương án xử lý phù hợp với mức độ vi phạm trong lỗi của Công Vinh.
Đây cũng chính là lý do dẫn tới việc Công Vinh chỉ bị treo giò 3 trận công với số tiền phạt 10 triệu đồng.
Như vậy, sau khi Ban giải quyết khiếu nại đưa ra phán quyết cuối cùng, Công Vinh sẽ chỉ phải nghỉ thi đấu 3 trận từ vòng 7 đến hết vòng 9 Petro VietNam Gas 2010.
Tiền đạo này sẽ chính thức trở lại đội hình thi đấu của Câu lạc bộ Hà Nội T&T từ vòng 10, loạt trận diễn ra ngày 2-5.





