02:03, 29/03/2010

Thể thao Nha Trang: Vươn lên từ gian khó

Với vai trò hạt nhân, thể thao Nha Trang (NT) trong 35 năm qua đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao Khánh Hòa. Không những thế, thể thao NT còn tạo được không khí rèn luyện sức khỏe sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân.

Với vai trò hạt nhân, thể thao Nha Trang (NT) trong 35 năm qua đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao Khánh Hòa. Không những thế, thể thao NT còn tạo được không khí rèn luyện sức khỏe sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Tấm Huân chương Lao động hạng Nhất mà Chủ tịch nước trao tặng dịp này chính là thành quả ngọt ngào sau một quá trình phấn đấu liên tục của những người làm công tác thể thao cũng như đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và những người yêu thích thể thao NT.

Nha Trang luôn dẫn đầu tỉnh về số giải đấu và số người luyện tập thể thao.

Khi đất nước thống nhất, cùng với nhiệm vụ nặng nề về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao NT cũng bắt tay gây dựng phong trào. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng thể thao NT may mắn có được một đội ngũ cán bộ có tâm huyết, được đào tạo bài bản. Từng viên gạch đầu tiên được xây dựng, từng chiếc huy chương trong tỉnh, trong nước và quốc tế dần xuất hiện, tạo tiền đề cho phong trào thể dục thể thao (TDTT) của thành phố từng bước được củng cố, phát triển. Sau 17 năm vươn lên từ gian khó, tấm Huân chương Lao động hạng Ba (1992) không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực giúp những người làm công tác thể thao NT thêm quyết tâm; phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe thông qua các môn thể thao có những bước tiến dài cả về số lượng lẫn chất lượng. Từ đó đến nay, phong trào rèn luyện sức khỏe thông qua các môn thể thao đã phát triển đến mọi tầng lớp nhân dân NT. Ngành TDTT đã kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể như Giáo dục, Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Người cao tuổi, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên… tổ chức hàng chục giải đấu mỗi năm, tạo nên không khí tranh đua sôi nổi theo chiều hướng ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Tấm Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2 (1998) và Huân chương Lao động hạng Nhì (2004) chính là sự khẳng định bước phát triển không ngừng của thể thao NT.

Hy vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành với thể thao Nha Trang.

Nếu như năm 2004, số người luyện tập thể thao thường xuyên của NT là 57,66 ngàn người (chiếm 17,55% dân số), thì đến năm 2009 đã tăng lên gần 92 ngàn người (chiếm 25,16% dân số), số gia đình thể thao cũng tăng từ 13.044 hộ (2004) lên 23.282 gia đình (2009). Năm 2009 cũng là năm thể thao NT được Bộ Văn hóa - Thể thao vào Du lịch tặng bằng khen với thành tích 22 năm liền dẫn đầu phong trào thi đua ngành TDTT (cũ), nay là Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Từ năm 2004 đến 2009, NT thường xuyên tổ chức trên dưới 50 giải đấu, tham gia hầu hết các giải của tỉnh và luôn nằm ở vị trí nhất toàn đoàn, qua đó đóng góp đông đảo lực lượng vận động viên cho đội tuyển tỉnh thi đấu quốc gia và đạt nhiều thành tích cao. Đó cũng là khoảng thời gian thể thao NT liên tục được tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, liên tục từ năm 2004 đến 2007 được Ủy ban TDTT tặng cờ thi đua xuất sắc, năm 2008 được UBND tỉnh tặng bằng khen…

Dù vậy, cũng như các địa phương khác, thể thao NT đang gặp phải không ít khó khăn trong quá trình hoạt động, trong đó vấn đề cơ sở hạ tầng và nguồn kinh phí vẫn chưa đáp ứng tối thiểu so với nhu cầu ngày càng tăng. Hầu hết cơ sở hạ tầng vừa thiếu vừa xuống cấp, kinh phí còn quá eo hẹp, nhất là ở các đơn vị xã phường. Quá trình xã hội hóa TDTT tuy đã có nét chuyển biến, song chưa có cơ chế cụ thể nên chưa phát huy hết tiềm lực vốn có.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:
Nha Trang luôn có được những người hết lòng vì thể thao

Ông Hòa: Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

“Nha Trang là đơn vị dẫn đầu phong trào thể dục thể thao của tỉnh cả về thể thao quần chúng lẫn thể thao thành tích cao. 35 năm qua, thể thao Nha Trang đã đạt được những thành tích nổi bật, góp phần lớn vào thành tích chung của thể thao Khánh Hòa. Đặc biệt là các bộ môn: điền kinh, bóng bàn, quần vợt, bóng đá, bơi lội và các môn võ thuật. Nha Trang cũng là đơn vị có vai trò nòng cốt giúp thể thao Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước. Có được những thành quả đó, bên cạnh những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, thời tiết, là những nỗ lực vượt qua khó khăn, hết lòng với nghề nghiệp của đội ngũ những người làm công tác thể thao. Từ thế hệ các đồng chí Trần Quang Tường, Trần Kỉnh, Nguyễn Thị Thu Thanh đến đồng chí đương nhiệm như Nguyễn Tuấn Thanh đều là những người yêu ngành, có trình độ và tâm huyết với thể thao.

Huân chương Lao động hạng Nhất chính là sự ghi nhận những nỗ lực của quá trình 35 năm qua của thể thao Nha Trang, là động lực giúp thể thao Nha Trang phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của mình, vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững phong trào toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh - cựu Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Nha Trang:

Người ươm mầm cho những thành quả thể thao

 

35 năm trước, khi đang là cán bộ thể dục thể thao (TDTT) của Bộ Đại học - trung học chuyên nghiệp, chị Nguyễn Thị Thu Thanh được tăng cường vào Khánh Hòa và trở thành một trong 5 cán bộ thể thao đầu tiên của Phòng TDTT tỉnh. Năm 1978, chị được TP. Nha Trang xin về gây dựng phong trào thể thao. Và từ đó, sau bao năm thăng trầm, tách - nhập, giữa bộn bề gian khó, thể thao Nha Trang đã không ngừng vươn lên mạnh mẽ, nhiều bộ môn đã khẳng định được tên tuổi trong giới thể thao cả nước như bơi lội, võ thuật, bóng rổ, bóng đá…

Giữa những thành quả vinh quang cũng như trong gian khó, giới thể thao Khánh Hòa nói chung hẳn không ai quên được hình ảnh người con gái Hà thành gắn bó với phố biển là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, sự khéo léo mềm mỏng của một người phụ nữ cũng như thái độ dứt khoát, mạnh mẽ của một nhà lãnh đạo. Với những đóng góp cho hoạt động thể thao Nha Trang, bà Nguyễn Thị Thu Thanh đã 2 lần được Chủ tịch nước tặng bằng khen; thể thao Nha Trang 2 lần được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (1992, 1998), tạo nền móng cho quá trình phấn đấu không mệt mỏi của những người làm công tác thể thao Nha Trang trong suốt 35 năm qua.

Giữa ngày vui của thể thao Nha Trang, Bà Thanh tâm sự: “Cùng với sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo, thể thao Nha Trang may mắn có được những con người có trình độ, tâm huyết, tạo dựng được một phong trào TDTT phát triển rộng khắp, có chất lượng cao. Từ khu vực Mả Thánh (Phước Hòa) nay đã trở thành một Trung tâm TDTT, từ một đảng viên ban đầu nay đã phát triển thành một Chi bộ đoàn kết, nhất trí, có tâm huyết, trách nhiệm đối với phong trào TDTT Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung. Nha Trang đã phát hiện và đào tạo nên nhiều lứa vận động viên có thành tích cao tại các giải đấu toàn quốc và các vận động viên này đã trở thành nòng cốt cho phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ sau này.

CÔNG ĐỊNH