10:07, 18/07/2009

Cánh cửa hẹp cho nhà đương kim vô địch

Phong độ xuất sắc của tay đập trẻ Quang Nhật cùng với đôi cánh Ayip và Ngô Văn Kiều, có thể thấy Sanest KH đã mạnh hơn rất nhiều so với chính họ ở vòng 1...

Sanest KH đang lâm vào thế khó.

Sau 4/5 trận đấu ở vòng 2 Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2009  diễn ra từ ngày 11 đến 18-7-2009 tại Nhà thi đấu Quân đoàn 4, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa (KH) vẫn không thể tự mình quyết định được chiếc vé vào bán kết mùa giải năm nay. Không có được phong độ cao nhất ở vòng 1 cùng với cú sảy chân ở trận cầu quyết định vòng 2 đã đẩy nhà đương kim vô địch vào thế khó. Cơ hội dành cho Sanest KH chưa hẳn đã hết, nhưng sẽ rất ít ỏi.

Để thua 2 trận ở vòng 1, cơ hội lọt vào bán kết của Sanest KH vốn đã ít đi đáng kể thì ở vòng 2, chỉ cần để thua thêm 1 trận, con đường vào bán kết của đội bóng phố biển càng trở nên chật hẹp hơn. Chính vì vậy, ngoài việc tăng cường ngoại binh có chất lượng, nội bộ Sanest KH cũng đã có những thay đổi rất đáng chú ý. Chuyền 2 được thay thế bằng Trần Văn Triều, để cho cầu thủ trẻ Nguyễn Trung Trực thế vào vị trí libero do Văn Triều để lại. Phong độ xuất sắc của tay đập trẻ Quang Nhật cùng với đôi cánh Ayip và Ngô Văn Kiều, có thể thấy Sanest KH đã mạnh hơn rất nhiều so với chính họ ở vòng 1.

Sức mạnh ấy được thể hiện trong trận mở màn vòng 2 của Sanest KH gặp chủ nhà Quân đoàn 4. Khi chuyền 2 Văn Triều phát huy được tính đột biến trong mỗi đường chuyền, thì Ayip, Quang Nhật và Văn Công thay nhau “hành hạ” đối phương bằng những cú đập sát thủ. Khác với thường lệ, Ngô Văn Kiều trong trận đấu này chỉ đóng vai trò “mồi nhử” đánh lạc hướng hàng chắn đối phương và chỉ đập bóng khi cần thiết. Ngay cả khi séc đấu thứ nhất đang giằng co ở tỷ số 24/23, chuyền 2 Văn Triều vẫn mạnh dạn đưa bóng cho Ayip kết thúc ở thời điểm quyết định (thường thì Kiều sẽ được “bơm” tất cả các quả tấn công kết thúc hiệp đấu). Chiến thuật có phần bất ngờ ấy đã giúp đoàn quân của Huấn luyện viên (HLV) Huỳnh Thúc Phong đánh bại Quân đoàn 4 với tỷ số 3-0 (26/24, 25/21, 25/20).

Đến lượt trận thứ 2, Sanest KH gặp phải đối thủ “xương nhất” bảng B: Tràng An Ninh Bình. Đây không chỉ là đội bóng đang có phong độ ấn tượng mà còn là đối thủ tranh giành chiếc vé vào bán kết với đội bóng phố biển. Đáng tiếc, ở một trận cầu có tính chất quan trọng nhất vòng 2, Sanest KH lại không đạt được phong độ cao nhất. Cả Ayip và chủ công Ngô Văn Kiều đều trở nên lu mờ trước hàng chắn xuất sắc bên phía đội bóng cố đô Hoa Lư. Ngược lại, những pha “oanh tạc” của chủ công Nguyễn Hữu Hà bên phía đối diện lại trở nên đặc biệt nguy hiểm. Cũng cần phải nhìn nhận Hữu Hà có sự yểm trợ rất tốt từ tay chuyền 2 được đánh giá là tốt nhất Việt Nam hiện nay - Giang Văn Đức, tuy nhiên, tâm lý nôn nóng, muốn chứng tỏ đẳng cấp của Ngô Văn Kiều đã hại anh và các đồng đội. Theo thống kê, trong trận này, chủ công Hữu Hà của Tràng An Ninh Bình thực hiện thành công 23/28 lần lên lưới, đạt xác suất thành công lên tới 82%, còn Ngô Văn Kiều thực hiện 27 lần dứt điểm và chỉ thành công 13 lần, đạt hiệu suất 48%. Sẽ không chính xác nếu so sánh đẳng cấp của cả 2 cầu thủ chỉ qua 1 trận cầu, nhưng Hữu Hà và các đồng đội đã có được phong độ cực tốt để giành chiến thắng một cách khá dễ dàng trước Sanest KH với tỷ số 3-0 bằng các điểm số cách biệt (25/13; 25/18 và 25/19).

Trận thua toàn diện trước đối thủ trực tiếp Tràng An Ninh Bình đã lấy đi rất nhiều cơ hội lọt vào bán kết của Sanest KH. Vì vậy, tuy họ đã giành chiến thắng trước Bến Tre (3-1) và Quân khu 9 (3-0) nhưng khoảng cách với đội xếp nhì là Tràng An Ninh Bình vẫn chưa được san lấp.

Tính đến hết ngày 17-7, sau 9 trận đã đấu (tính cả 2 lượt), Sanest KH đã thắng 6, thua 3, được 15 điểm. Trong khi đó, ở trận cầu áp chót vòng 2 diễn ra lúc 15 giờ 30 chiều 17-7 giữa Tràng An Ninh Bình (thắng 6, thua 2) và Sao Vàng Biên Phòng (thắng 7, thua 1), đội bóng Sao Vàng Biên Phòng đã thất thủ trước Tràng An Ninh Bình với tỷ số 2-3. Như vậy, cục diện bảng B nam, ngoài đội Tràng An Ninh Bình (thắng 7, thua 2) gần như đã chắc suất vào bán kết vì lượt đấu cuối cùng họ chỉ phải gặp Quân đoàn 4 vừa yếu lại hết động lực thi đấu. 2 đội còn lại là Sanest KH (15 điểm) và Sao Vàng Biên Phòng (16 điểm) sẽ tranh nhau chiếc vé còn lại.

Tuy nhiên, ưu thế đang nằm trong tay đội bóng quân đội bởi nếu Sanest KH giành chiến thắng trước Sao Vàng Biên Phòng (21 giờ ngày 18-7, trực tiếp trên VTC2) thì 2 đội sẽ cùng được 17 điểm, trong khi đó hiệu số điểm thắng bại (chỉ số để phân cao thấp nếu 2 đội bằng điểm) của Sao Vàng Biên Phòng đang tốt hơn so với Sanest KH. Cánh cửa đi tiếp của nhà đương kim vô địch đã hẹp đi rất nhiều chính vì lẽ đó.

Hồng Đăng