Vậy là môn võ Vovinam đã tròn 70 năm hình thành và phát triển (1938-2008), Liên đoàn Vovinam Quốc tế với 24 thành viên đến từ khắp 5 châu cũng vừa được thành lập...
|
| Võ sư Vovinam từ các tỉnh về Khánh Hòa thi thăng cấp. |
Vậy là môn võ Vovinam đã tròn 70 năm hình thành và phát triển (1938-2008), Liên đoàn Vovinam Quốc tế với 24 thành viên đến từ khắp 5 châu cũng vừa được thành lập. Trong sự lớn mạnh của môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo, không thể không nhắc đến Khánh Hòa với những thành tích nổi bật của khu vực miền Trung.
Vovinam là tên gọi tắt của cụm từ Võ Việt Nam, môn phái do cố Võ sư Nguyễn Lộc sáng lập từ năm 1938. Đến nay, Vovinam đã có mặt tại 40 quốc gia, thu hút trên 300.000 người tham gia tập luyện. Ở trong nước, Vovinam là môn võ “quốc hồn quốc túy”. Hàng năm, ngoài các giải quốc gia còn có thêm các giải khu vực, giải trẻ, Hội khỏe Phù Đổng và hội diễn quốc tế.
Khánh Hòa là địa phương đầu tiên của miền Trung hình thành nên môn phái Vovinam vào năm 1967. Cũng từ đó, Khánh Hòa trở thành địa phương đầu đàn trong quá trình phát triển phong trào tập luyện Vovinam khu vực miền Trung. Từ năm 1967 đến trước ngày giải phóng, Cục huấn luyện miền Trung được đặt tại Nha Trang, các kỳ thi lên đai khu vực miền Trung cũng được tổ chức tại Khánh Hòa. Không chỉ vậy, các võ sư Vovinam Khánh Hòa còn hỗ trợ chuyên môn cho các Hội Vovinam các tỉnh miền Trung.
Đến nay, Khánh Hòa đã có tới 27 câu lạc bộ (CLB) Vovinam, gần 1.300 môn sinh tham gia tập luyện. Từ năm 1992 đến nay, Vovinam Khánh Hòa liên tục tham gia các giải toàn quốc và gần 10 năm qua, hệ thống giải cấp huyện, cấp tỉnh cũng liên tục được tổ chức, tạo nên một phong trào tập luyện Vovinam sâu rộng, phát triển vững chắc. Những bề dày thành tích ấy đã đưa Khánh Hòa trở thành một trong 4 trung tâm mạnh về Vovinam của cả nước.
Ở khu vực miền Trung, Khánh Hòa là địa phương có phong trào Vovinam phát triển mạnh, đội ngũ võ sư, huấn luyện viên có đẳng cấp cao. Trong khi các địa phương khác chỉ có từ 1 đến 2 võ sư 6 đẳng, thêm vài võ sư 5 đẳng thì riêng Khánh Hòa đã quy tụ 5 võ sư 6 đẳng, 5 võ sư 5 đẳng và trên 10 võ sư 4 đẳng. Đội ngũ võ sư Vovinam Khánh Hòa cũng thường xuyên tập huấn, giúp các tỉnh lân cận xây dựng phong trào. Chưa kể các đoàn nước ngoài muốn tìm hiểu về Vovinam đều được giới thiệu đến Khánh Hòa để giao lưu, học hỏi. Mặt khác, các võ sinh Vovinam Khánh Hòa còn được đại diện cho Vovinam Việt Nam tham dự các Đại hội võ thuật thế giới. Gần đây nhất, 2 võ sinh Mai Thị Kim Thùy và Huỳnh Xuân Đạt của Khánh Hòa đã cùng với 3 võ sinh từ các địa phương khác đại diện cho đoàn Vovinam Việt Nam tham dự Festival võ thuật thế giới ChungJu tại Hàn Quốc và được đánh giá cao. Trước đó, các võ sinh Vovinam Khánh Hòa cũng từng biểu diễn võ thuật tại Lào… Tất cả đều chứng minh môn võ đặc trưng của người Việt Nam - Vovinam đã và đang lớn mạnh không ngừng tại Khánh Hòa. Những gương mặt từng để lại dấu ấn đậm nét và từng làm mưa làm gió trên đấu trường toàn quốc như: Phạm Chí Sơn, Phạm Chí Vũ, Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Anh Tài, Trần Phước Hải, Lê Đình Nghiệp, Lê Mỹ Phú, Huỳnh Xuân Đạt. Ở nữ có Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Tố Nga, Ngũ Thị Diễm Ngọc, Mai Thị Kim Thùy…
Có được những thành tích ấy, Vovinam Khánh Hòa phát triển theo một quan điểm đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Quang Đức, Chủ tịch Hội Vovinam Khánh Hòa cho biết: “Nếu chúng ta hoạt động nghiêm túc, sẽ thu hút được đông đảo võ sinh tham gia. Sự nghiêm túc được thể hiện trong quá trình luyện tập, thể hiện ở trình độ lẫn đạo đức của người tập võ. Chúng tôi luôn coi võ đạo là tiêu chí hàng đầu”.
Tuy nhiên, nhìn vào bảng thành tích, có vẻ như Vovinam Khánh Hòa ở mảng thành tích cao đang bước lùi so với chính họ 10 năm trước. Cụ thể từ năm 1993-1998, Vovinam Khánh Hòa luôn đạt vị trí thứ nhì toàn quốc sau TP. Hồ Chí Minh, rồi đến giai đoạn 1999-2002 là vị trí thứ 3. nhưng từ 2003 đến nay, Khánh Hòa đang tụt dần xuống thứ 4, thứ 5 rồi thứ 6 toàn đoàn (tuy Khánh Hòa luôn có những gương mặt xuất sắc). Ở lực lượng quân đội hay các địa phương khác như Bến Tre…, họ cũng đã bắt đầu có sự đầu tư mạnh mẽ vào môn võ này, từ điều kiện tập luyện đến các chế độ đãi ngộ...
Tại Khánh Hòa, trong số 27 CLB Vovinam chỉ có duy nhất sân tập của CLB Phước Hòa có mái che, tạo điều kiện thuận lợi cho các võ sinh tập luyện. Chưa kể võ thuật Khánh Hòa nói chung và Vovinam Khánh Hòa nói riêng là một lĩnh vực mạnh so với cả nước, điều này thu hút khá đông các đoàn võ thuật trong nước và nước ngoài đến giao lưu, học hỏi. Nhưng đến nay, Vovinam Khánh Hòa vẫn chưa có được võ đường nào “ra hồn” để tiếp đón bạn bè.
Thực tế, võ thuật cũng như các môn thể thao khác đang trong quá trình xã hội hóa, nhưng nút thắt khiến quá trình ấy ở một vài bộ môn bị chậm là do họ không có điều kiện để đầu tư mạnh; nếu dựa vào sức hút để tiến hành xã hội hóa như bóng đá hay bóng chuyền để áp dụng cho võ thuật, điền kinh… thì không khả thi.
HỒNG ĐĂNG



