08:03, 17/03/2005

Hội quán Hòn Chồng - Một nét đẹp văn hóa

Từ lâu, nhà cổ đã trở thành nét đẹp văn hóa trong tâm hồn và đời sống của cộng đồng người Việt… Hội quán là sự kết hợp hài hòa giữa những nét văn hóa truyền thống của dân tộc với một vịnh Nha Trang hiện đại...

Hội quán đang được khẩn trương hoàn thành để đưa vào sử dụng trong dịp Festival biển năm 2005.

Từ lâu, nhà cổ đã trở thành nét đẹp văn hóa trong tâm hồn và đời sống của cộng đồng người Việt… Hội quán là sự kết hợp hài hòa giữa những nét văn hóa truyền thống của dân tộc với một vịnh Nha Trang hiện đại, làm nên một địa điểm du lịch, văn hóa hấp dẫn và lý thú…

Ở Khánh Hòa, tour du lịch sông Cái cũng đã có những địa điểm đưa du khách về thăm những ngôi nhà cổ trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh. Và những ngày cuối tháng 3-2005, du khách lại có thêm một địa điểm tham quan du lịch lý thú: Hội quán Hòn Chồng. Công trình được xây dựng lắp ghép từ 15 ngôi nhà rường cổ mua từ Huế. Hội quán ra đời sẽ giới thiệu đến du khách một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, đồng thời, tạo thêm một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách, một cảnh quan thơ mộng, một địa điểm sinh hoạt văn hóa lý tưởng trên vịnh Nha Trang.

Nhà rường cổ là ngôi nhà truyền thống đặc trưng của Việt Nam nói chung và Huế nói riêng. Được kiến trúc thông thường 1 gian 2 chái hoặc 3 gian 2 chái. 15 ngôi nhà cổ mà Sở Văn hóa - Thông tin mua đều trên dưới 100 năm tuổi, nhưng vẫn còn 70 - 80% giá trị. Đặc biệt những hoa văn như hoa, lá, chim, thú, các hình ảnh kỷ hà được cách điệu mang đậm dấu ấn của triều đại nhà Nguyễn thế kỷ XVIII vẫn còn nguyên vẹn trên các vì kèo, chái nhà…

Đặc điểm của các ngôi nhà cổ là thấp, vì vậy, để đảm bảo cho thiết kế, phù hợp với không gian, các nghệ nhân (từ Huế vào) đã nối thêm mỗi cột từ 40 - 60cm nhưng vẫn phải đảm bảo sự hài hòa của căn nhà và sự hài hòa giữa căn nhà với cảnh quan không gian xung quanh. Và để đảm bảo cấu trúc không gian của một ngôi nhà cổ thường thấy ở Việt Nam trước đây, không gian xung quanh Hội quán sẽ được cải tạo, xây dựng thành khu vườn để tạo cảm giác một không gian xưa cũ. Tổng diện tích của khu vực xung quanh Hội quán là 2.500m2, trong đó, diện tích của ngôi nhà cổ là 450m2. Tổng kinh phí xây dựng Hội quán là 4,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng nhà 1,5 tỷ đồng.

Hội quán được bắt đầu xây dựng từ tháng 11-2004 và dự kiến hoàn thành vào 30-3-2005. Nơi đây sẽ diễn ra Hội nghị - Hội thảo Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới vào ngày 1-4-2005. Hội quán sẽ là nơi trưng bày những hình ảnh, các hiện vật đại diện cho các nền văn hóa của các vịnh đẹp trên thế giới; Trong đó, có các hình ảnh đẹp, các hiện vật văn hóa tiêu biểu của vịnh Nha Trang và vịnh Hạ Long. Hội quán sẽ là một trong những tụ điểm sinh hoạt văn hóa hấp dẫn của tỉnh; là nơi tổ chức các lễ hội truyền thống, tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật, chiếu phim. Đặc biệt, Hội quán còn có hệ thống Thư viện điện tử, là nơi đặt Văn phòng đại diện của các vịnh đẹp trong khu vực và Văn phòng đại diện cho các tour du lịch trong khu vực. UBND tỉnh đang khẩn trương hoàn thành dự án quy hoạch cụm du lịch Hòn Chồng - Hòn Đỏ. Trong tương lai, cụm du lịch này sẽ có nhiều công trình văn hóa - du lịch, tạo thành một quần thể văn hóa, du lịch hấp dẫn mà Hội quán sẽ là trung tâm, là điểm nhấn của cụm du lịch này. Chính vì vậy, Hội quán sẽ được thiết kế mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam, là điểm đặc biệt thu hút du khách trong và ngoài nước.

Từ không gian Hội quán, du khách sẽ được nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ đá, giữa cái mênh mang của đại dương và chiêm ngưỡng những nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc, được sống trong không gian của một ngôi nhà cổ với cảm giác thanh bình, và một nét đẹp quyến rũ lòng người…

VÕ NGỌC