Dù tốn khá nhiều thời gian và đã qua bàn bạc cụ thể, UBND tỉnh đã ra thông báo chính thức về việc chuyển giao đội bóng đá Khánh Hòa cho Tổng Công ty Khánh Việt, thế nhưng “cuộc tình” này xem ra khó “nên duyên”.
Dù tốn khá nhiều thời gian và đã qua bàn bạc cụ thể, UBND tỉnh đã ra thông báo chính thức về việc chuyển giao đội bóng đá Khánh Hòa cho Tổng Công ty Khánh Việt, thế nhưng “cuộc tình” này xem ra khó “nên duyên”.
Nguyên nhân chuyện hợp tan!
Ngay từ cuối mùa bóng hạng Nhất, khi đội bóng đá Khánh Hòa (KH) đang đứng trước bờ vực thẳm, Tổng Công ty (TCT) Khánh Việt đã có ý định được tiếp nhận đội bóng KH. Người hâm mộ khấp khởi đón nhận như một tin tốt lành vì cuối cùng cũng có đơn vị đứng ra chung vai vực dậy bóng đá KH.
Thế nhưng ngay khi mới nhập cuộc đã vấp phải vấn đề nan giải. TCT Khánh Việt yêu cầu được giao sân 19-8 Nha Trang để đơn vị quản lý. Xét điều kiêïn thực tế thì yêu cầu này khó có thể đáp ứng được. Mọi hoạt động thể thao KH đều trông chờ vào sân 19-8, bao nhiêu giải đấu thể thao thành tích cao và phong trào đều dồn vào đây. Ngay đường chạy phủ nhựa tổng hợp được Ủy ban Thể dục thể thao (TDTT) đầu tư cho điền kinh sẽ giải quyết ra sao, rồi bao nhiêu tuyến trẻ của bóng đá KH biết tập ở đâu? Hiện nay trong cả nước chưa có đội bóng nào được giao quản lý sân, cởi mở như Sông Lam Nghệ An (SLNA) cũng chỉ cho phép đội bóng sử dụng sân trong các trận đấu giải. Vì lý do này mà cả một thời gian dài việc chuyển giao tạm lắng xuống
Ngày 4-9-2002, đồng chí Võ Lâm Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT Khánh Việt và ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở TDTT về việc củng cố đội bóng đá KH. Tại cuộc họp, TCT Khánh Việt chỉ bàn đến việc tiếp nhận duy nhất đội bóng, đề nghị hỗ trợ kinh phí mỗi năm 1 tỷ đồng để nuôi đội bóng, được giao cơ sở vật chất để làm nơi tập luyện… Tuy còn một số vấn đề cần được xem xét giải quyết nhưng về cơ bản việc chuyển giao đội bóng đã được các bên đi đến thống nhất. Trên cơ sở đó, ngày 10-9, Thường trực UBND tỉnh đã có thông báo kết luận: Sở TDTT chuyển đội bóng đá KH cho TCT Khánh Việt trực tiếp quản lý. Năm 2003, ngân sách tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho đội bóng bằng năm 2002; Giao sân bóng đá Vĩnh Trường cho TCT Khánh Việt sử dụng. Tỉnh sẽ dành 5 ha khi quy hoạch mở rộng TP. Nha Trang lên phía Tây giao cho TCT Khánh Việt để xây dựng sân vận động cho Câu lạc bộ Bóng đá KH.
Tưởng chừng đến đây mọi việc đã ổn thỏa, thế nhưng mới đây nhất, ngày 14-9, TCT Khánh Việt lại có công văn gửi UBND tỉnh nêu ra những yêu cầu mới và đẩy sự việc đi đến ngõ cụt. TCT Khánh Việt cho rằng, nếu theo thông báo trên của tỉnh thì đơn vị sẽ rất khó khăn trong việc tiếp nhận, đầu tư và duy trì đội bóng. Phía TCT Khánh Việt đưa ra đề nghị ngân sách tỉnh phải chi 70 - 80% tổng kinh phí chi cho đội bóng năm 2001 (khoảng 2,7 tỷ). Riêng kinh phí xây dựng khu thể thao, sân bóng đá trên 5 ha đất được cấp, ngân sách tỉnh phải chi 80%, còn lại do TCT Khánh Việt chi. Có thể xem đây như là “tối hậu thư” của đơn vị tiếp nhận. Riêng quan điểm của lãnh đạo địa phương thì gần như những yêu cầu này là không đáp ứng được.
Nhận định
Xung quanh việc TCT Khánh Việt đặt ra những yêu cầu cho địa phương khi tiếp nhận đội bóng đã có nhiều hướng dư luận khác nhau. Người ủng hộ thì cho rằng: Là một đơn vị kinh doanh, trước hết TCT Khánh Việt phải tính toán chi ly hiệu quả kinh tế, không thể kêu gọi họ chịu sự thua thiệt về mình. Mặc khác, đội bóng đá KH đang nằm ở hạng Hai nên cần phải đầu tư lâu dài mới trông đến ngày hái quả. Phía phản đối thì đưa ra lập luận: Nếu được đáp ứng như những yêu cầu mà TCT Khánh Việt đặt ra thì ai cũng làm được. Nếu vậy thì tại sao địa phương không kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng tham gia nghiên cứu phương án tiếp nhận đội bóng? Nếu vì màu cờ sắc áo quê hương thì không nên tính toán thiệt hơn…
Rõ ràng thời điểm này, TCT Khánh Việt đã không còn mặn mà trong việc tiếp nhận đội bóng. Những yêu cầu đặt ra ngày càng được nâng lên như một lời từ chối khéo. Mấu chốt căn bản là TCT Khánh Việt vẫn còn thiếu một người thật sự “máu” với bóng đá và dám mạo hiểm như ông chủ Hoàng Anh - Gia Lai, hoặc chưa ai đủ tầm để nhảy ra chơi với bóng đá như Giám đốc Gạch Đồng Tâm - Long An. Thiếu cả 2 thứ đó nên TCT Khánh Việt thực sự lúng túng, không biết phải bắt đầu từ đâu và cũng chưa hình dung tương lai phía trước như thế nào. Chính vì vậy mà ngay khi mới manh nha ý tưởng tiếp nhận đội bóng, đích thân ông Nguyễn Xuân Hoàng phải thuyết phục, vận động ông Trần Vĩnh Lộc, nguyên Giám đốc Sở TDTT ra giúp sức, gánh vác trách nhiệm điều hành đội bóng. Bên cạnh đó, là một doanh nghiệp Nhà nước, TCT Khánh Việt không thể chấp nhận phiêu lưu để nhảy vào lĩnh vực hết sức lạ lẫm đối với mình.
Đâu là hướng ra?
Ông Mai Văn Minh cho biết: “Chúng tôi không hề bất ngờ trước tình huống này. Thực tình chúng tôi đã lường trước điều này và đã chuẩn bị sẵn phương án xây dựng bóng đá KH, chờ thông qua Thường trực Tỉnh ủy. Quan điểm của chúng tôi là, nếu có sự hợp tác của TCT Khánh Việt sẽ có điều kiện cho bóng đá KH nhanh chóng trở lại hàng ngũ đội mạnh, để ngành dồn sức lo cho đào tạo bóng đá trẻ. Bằng không, nếu được quan tâm đầu tư thích đáng thì ngành sẽ quyết tâm xây dựng bóng đá KH căn cơ và hiệu quả hơn cách làm trước đây”.
Được biết, trong phương án sắp đến, bóng đá KH sẽ đi theo mô hình của bóng đá SLNA. Trước mắt sẽ củng cố lại bộ máy lãnh đạo CLB bóng đá, đây sẽ là nơi quản lý đội tuyển và cả đội U21, U18. Riêng Trung tâm đào tạo bóng đá sẽ nắm các tuyến trẻ. Kế hoạch hàng năm sẽ hướng về cơ sở, cùng với các địa phương, các ngành, những đơn vị kinh tế tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí để phát triển môn bóng đá đến tận các xã, phường; Tăng cường tổ chức các giải bóng đá các lứa tuổi nhằm phát hiệïn, tuyển chọn những em có năng khiếu đưa vào huấn luyện tập trung; Xây dựng trung tâm tập luyện, ăn ở tập trung cho toàn bộ các đội tuyển, các tuyến…
Theo chúng tôi, lãnh đạo tỉnh cần sớm có quyết định dứt khoát để ngay từ bây giờ có định hướng đầu tư cho bóng đá KH, dù theo hướng nào thì vấn đề quan tâm trước vẫn là yếu tố con người. Cần củng cố bộ máy điều hành, quản lý một cách khoa học.
Tuy bước khởi đầu khá trắc trở nhưng hy vọng rằng nếu được sự quan tâm thích đáng của lãnh đạo tỉnh, quyết tâm của ngành TDTT và sự hậu thuẫn của đông đảo người hâm mộ, bóng đá KH sẽ được vực dậy trong một tương lai không xa.
NGUYỄN KHÔI
![[Video] Bất cập quản lý dân cư ở thôn Gia Hoa](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/042026/hh_chinh_sach_20260404112123.jpg?width=500&height=-&type=resize)