Ngày 1/3, giới chức Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một "sự cố" tại Sân bay Quốc tế Zayed của Abu Dhabi, sau các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
![]() |
| Tòa nhà tại Tel Aviv, Israel trúng tên lửa đạn đạo của Iran ngày 1/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Thông báo trên trang mạng xã hội, cơ quan quản lý sân bay ở thủ đô Abu Dhabi cho biết người thiệt mạng là một công dân châu Á.
Sân bay Dubai cho biết, 4 nhân viên đã bị thương trong một sự cố tại nhà ga của Sân bay Quốc tế Dubai. Theo đó, một khu vực chờ tại sân bay bị hư hại nhẹ trong sự cố và đã nhanh chóng được kiểm soát, khi hầu hết các nhà ga đã sơ tán hành khách từ trước đó.
Cùng ngày, Chính quyền Dubai xác nhận đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái và mảnh vỡ của thiết bị đã gây ra một đám cháy nhỏ ở mặt tiền bên ngoài khách sạn Burj Al Arab nổi tiếng, song sự cố đã được kiểm soát. Không có thương vong nào trong vụ việc. Một vụ nổ cũng gây cháy tại một khách sạn 5 sao trên đảo Palm, hòn đảo nhân tạo hình cây cọ nổi tiếng gần đó.
Mảnh vỡ rơi xuống từ một vụ đánh chặn cũng gây hỏa hoạn tại cảng Jebel Ali của Dubai, nơi neo đậu các tàu chiến của Mỹ và có khả năng tiếp nhận tàu sân bay. Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết các đội phòng vệ dân sự Dubai đã phản ứng ngay lập tức và đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin trụ sở Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại Dubai đã trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo.
UAE cho biết, Iran đã phóng 137 tên lửa và 209 thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ của nước này. Hầu hết đều bị hệ thống phòng thủ đánh chặn. Cùng thời điểm đó, Bộ Nội vụ UAE đã phát cảnh báo khẩn cấp cho người dân qua điện thoại di động, kêu gọi người dân cần ngay lập tức tìm nơi trú ẩn trong tòa nhà an toàn gần nhất, tránh xa cửa sổ, cửa ra vào và các khu vực trống trải.
Cùng ngày 1/3, Bộ Nội vụ Qatar cho biết số người bị thương ở Qatar liên quan đến các cuộc tấn công của Iran đã tăng lên 16 người. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Qatar thông báo đã đánh chặn thành công 18 tên lửa đạn đạo nhắm vào nhiều khu vực của nước này. Bộ Nội vụ Qatar kêu gọi công dân, cư dân và du khách giữ bình tĩnh, tuân thủ các chỉ dẫn do cơ quan an ninh ban hành, cảnh giác trước các tin đồn và các tin từ nguồn không chính thức.
Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn lời cơ quan dịch vụ khẩn cấp quốc gia cho biết 1 người thiệt mạng và 121 người bị thương do các cuộc tấn công của Iran.
Vẫn ngày 1/3, các nguồn tin an ninh Iraq cho biết một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào Căn cứ Victoria, nơi đóng quân của binh lính Mỹ gần Sân bay Quốc tế Baghdad. Theo thông tin thu được, hệ thống phòng không tại Căn cứ Victoria đã bắn hạ thành công chiếc UAV đang tiếp cận căn cứ. Không có thương vong trong vụ việc.
Trước đó, trong ngày 28/2, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn thông báo của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran đưa tin ít nhất 201 người đã thiệt mạng và 747 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này.
![]() |
| Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa của Iran trên bầu trời Tel Aviv ngày 28/2/2026. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN) |
Trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, nhiều hãng hàng không đã hủy các chuyến bay.
Cụ thể, hãng hàng không quốc gia Air Algérie của Algeria đã thông báo hủy các chuyến bay dự kiến khai thác đi và đến Amman (Jordan), Dubai (UAE) và Doha (Qatar). Air Algérie khuyến nghị các hành khách bị ảnh hưởng chủ động liên hệ các phòng vé của hãng hoặc gọi tới tổng đài 3302 để cập nhật thông tin về tình trạng chuyến bay và các phương án hỗ trợ, đổi hoặc hoàn vé theo quy định.
Hãng hàng không quốc gia Royal Air Maroc cùng ngày thông báo đã hủy nhiều chuyến bay do một số nước ở khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa không phận. Các bộ phận chức năng của hãng đang theo dõi sát diễn biến tình hình theo thời gian thực để kịp thời cập nhật thông tin tới hành khách.
Trong khi đó, Ethiopian Airlines cũng đã ngừng các chuyến bay đến Amman (Jordan), Tel Aviv (Israel), Beirut (Liban) và Dammam do tình hình bất ổn an ninh gia tăng ở những nước này.
Một hãng hàng không khác ở châu Phi là Kenya Airways đã thông báo tạm ngừng các chuyến bay đến Dubai và Sharjah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với lý do tương tự.
Còn ở Nam Á, cơ quan hàng không Nepal cho biết đã hủy 14 chuyến bay đến và đi từ các nước vùng Vịnh riêng trong ngày 28/2.
Theo TTXVN







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin