19:57, 07/07/2024

Tuần hành phản đối làn sóng di cư đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha)

Ngày 6/7, hàng trăm người đã tuần hành tại quần đảo Canary để phản đối làn sóng người di cư đến quần đảo của Tây Ban Nha, trong bối cảnh địa điểm này ghi nhận trên 19.000 người di cư kể từ đầu năm đến nay.

Người dân tham gia tuần hành phản đối làn sóng di cư, tại Las Palmas, quần đảo Canary, Tây Ban Nha, ngày 6/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Người dân tham gia tuần hành phản đối làn sóng di cư, tại Las Palmas, quần đảo Canary, Tây Ban Nha, ngày 6/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Những người biểu tình mang theo biểu ngữ đã đổ xuống đường của các thành phố như Las Palmas và Santa Cruz de Tenerife. Truyền thông địa phương cho biết số người tham gia lên tới vài trăm.

Tây Ban Nha cùng Italy và Hy Lạp trở thành điểm đến hàng đầu của những người di cư trên hành trình tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở châu Âu. Tuy là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới, nhưng tuyến di cư qua Đại Tây Dương đến quần đảo Canary ngày càng trở nên phổ biến hơn những năm gần đây, trong bối cảnh các con đường khác qua Địa Trung Hải bị siết chặt kiểm soát. 

Thống kê của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho thấy tính đến ngày 30/6, trên 19.200 người di cư đến quần đảo Canary bằng đường biển trên 297 tàu thuyền, tăng so với con số hơn 7.200 người trên 150 tàu thuyền vào cùng kỳ năm ngoái. Năm 2023,  gần 40.000 người di cư đã đến quần đảo nằm ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc châu Phi, vượt so với con số 15.600 người vào năm 2022 và là mức cao kỷ lục.

Tháng 6 vừa qua, tổ chức phi chính phủ Caminando Fronteras (Tây Ban Nha) báo cáo trong 5 tháng đầu năm 2024, trên 5.000 người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách đến nước này bằng đường biển, tức là mỗi ngày có 33 người thiệt mạng. Trong đó, đa số người không thể vượt qua hành trình đến quần đảo Canary.

Theo TTXVN