06:08, 02/08/2020

8.000 người dân phải sơ tán do cháy rừng ở Nam California (Mỹ)

Khoảng 8.000 người tại Nam California của Mỹ đã phải sơ tán khẩn cấp hôm 1/8 do cháy rừng lan rộng, bao trùm diện tích hơn 1.600 héc-ta.

Khoảng 8.000 người tại Nam California của Mỹ đã phải sơ tán khẩn cấp hôm 1/8 do cháy rừng lan rộng, bao trùm diện tích hơn 1.600 héc-ta.
 
Cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết, hiện chưa ghi nhận thương vong nào do cháy rừng. Hơn 350 lính cứu hỏa với 4 chiếc trực thăng đã được huy động tới hiện trường, song các đợt cháy quá lớn nên chưa thể dập tắt hoàn toàn.
 
 

 

Ảnh minh họa: Phòng cứu hỏa hạt Riverside, bang California
Ảnh minh họa: Phòng cứu hỏa hạt Riverside, bang California
Trước đó, vụ cháy rừng được phát hiện vào tối hôm 31/7 tại khu vực Cherry Valley, nơi có 5.000 người dân sinh sống. Cơ quan cứu hỏa địa phương ngay lập tức đã gửi thông báo tới hơn 2.500 hộ dân với hơn 7.800 người sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm. Tính đến tối 1/8 (theo giờ Mỹ), ít nhất 1 ngôi nhà đã bị thiêu rụi.
 
Thảm họa cháy rừng thường xảy ra tại Nam California do nền nhiệt và độ ẩm tăng cao trong mùa hè. Một số khu vực tại Nam California năm nay ghi nhận nền nhiệt tăng cao kỷ lục tới 50 độ C, gia tăng lo ngại về những đợt bùng phát cháy rừng dữ dội trong thời gian sắp tới./.
 
Theo VOV