06:08, 01/08/2020

Campuchia bùng phát dịch bệnh lạ

Hôm nay (1/8), Bộ Y tế Campuchia ra thông báo về việc dịch bệnh Chikungunya (một loại bệnh lạ) đang bùng phát tại nước này.

Hôm nay (1/8), Bộ Y tế Campuchia ra thông báo về việc dịch bệnh Chikungunya (một loại bệnh lạ) đang bùng phát tại nước này.
 
Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, chỉ tính riêng trong tháng 7/2020, Campuchia đã phát hiện 1.020 trường hợp bị bệnh Chikungunya. Trong đó, 80% số bệnh nhân tập trung tại các tỉnh: Siem Reap, Banteay Meanchey, Preah Vihear và tỉnh Kampong Cham.
 
 

 

Người dân Campuchia khám bệnh.
Người dân Campuchia khám bệnh.

 

Theo Bộ trưởng Y tế Campuchia - ông Mam Bunheng thì cách tốt nhất để ngăn chặn dịch bệnh này là không để muỗi vằn đốt, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tại khu vực sinh hoạt…
 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, Chikungunya là bệnh do virus được lây truyền sang người qua trung gian là muỗi vằn nhiễm bệnh. Triệu chứng phổ biến của bệnh là sốt, đau khớp nghiêm trọng, đau cơ, nhức đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban. Hiện Chikungunya chưa có cách chữa, việc điều trị tập trung làm giảm các triệu chứng của bệnh./.
 
Theo VOV