12:07, 10/07/2019

Mỹ - Trung tổ chức cuộc điện đàm "mang tính xây dựng"

Ngày 9/7, các quan chức thương mại cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành 1 cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" nhằm nối lại đàm phán thương mại.

Ngày 9/7, các quan chức thương mại cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành 1 cuộc điện đàm “mang tính xây dựng” nhằm nối lại đàm phán thương mại.
 
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết, hôm qua (9/7), các quan chức thương mại cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành 1 cuộc điện đàm “mang tính xây dựng”, hướng tới việc 2 bên nối lại đàm phán thương mại.
 

 

Mỹ - Trung tổ chức cuộc  điện đàm “mang tính xây dựng ". Ảnh: Reuters
Mỹ - Trung tổ chức cuộc điện đàm “mang tính xây dựng". Ảnh: Reuters
 
Theo ông Kudlow, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã có cuộc thảo luận tốt đẹp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn. Hai bên đã trao đổi về cuộc gặp mặt trực tiếp trong tương lai gần, song thừa nhận, sẽ khó có sự đột phá ngay lập tức trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại giữa 2 bên.
 
Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Tập Cận Bình diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào cuối tháng 6 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý nối lại đàm phán thương mại nhằm tiến tới một thỏa thuận, sau khi tiến trình đàm phán bị ngưng trệ hồi tháng 5. Tống thống Mỹ cũng đã đồng ý ngừng đánh thuế lên hơn 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ mua thêm nhiều nông sản từ Mỹ./.
 
Theo VOV