08:07, 09/07/2019

Tổng thống Ukraine đề nghị gặp Tổng thống Nga Putin

Phản ứng về tuyên bố của Tổng thống Ukraine, Văn phòng Tổng thống Nga cho biết đang cân nhắc lời đề nghị này.

Phản ứng về tuyên bố của Tổng thống Ukraine, Văn phòng Tổng thống Nga cho biết đang cân nhắc lời đề nghị này.
 
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 8/7 cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Minsk, Belarus nhằm thảo luận về vấn đề bán đảo Crime và tình hình khu vực Donbass. Tuy nhiên, ông Zelenskiy nhấn mạnh, cuộc gặp cần có sự tham gia của các bên như Đức, Anh, Mỹ và Pháp.
 

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tham dự một cuộc họp tại Kiev, Ukraine hôm 3/6 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tham dự một cuộc họp tại Kiev, Ukraine hôm 3/6 (Ảnh: Reuters)
 
“Tôi cho rằng, Tổng thống Belarus sẽ chào đón chúng tôi tại Minsk. Chúng tôi chưa bao giờ thay đổi hay bác bỏ bất cứ giải pháp ngoại giao nào cho đàm phán. Chúng tôi đề nghị đàm phán vì thấy điều đó là cần thiết. Tôi mong muốn Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ cùng tham gia đàm phán”, Tổng thống Ukraine nói.
Phản ứng về tuyên bố của Tổng thống Ukraine, Văn phòng Tổng thống Nga cho biết đang cân nhắc lời đề nghị này.
 
Mối quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Nga đã xấu đi nhanh chóng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crime năm 2014 và cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine./.
 
Theo VOV