06:06, 06/06/2019

Nga - Trung Quốc xích lại gần nhau giữa "bão" căng thẳng với Mỹ

Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận giữa bối cảnh Trung-Mỹ căng thẳng thương mại và Nga-Mỹ đang lạnh nhạt với nhau.

Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận giữa bối cảnh Trung-Mỹ căng thẳng thương mại và Nga-Mỹ đang lạnh nhạt với nhau.
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (5/6) ra tuyên bố chung khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác chiến lược nhằm bảo vệ sự ổn định khu vực và toàn cầu. Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Trung- Mỹ và mối quan hệ cũng không kém phần lạnh nhạt giữa Nga và cường quốc số 1 thế giới này.
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua có cuộc gặp kéo dài nhiều giờ tại Điện Kremlin, với tràn ngập những lời khen có cánh và những tuyên bố về mối quan hệ hữu nghị, khăng khít. Hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung mở ra một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ Nga- Trung, đồng thời đánh giá cao các mối quan hệ “hiện đang ở mức chưa từng có” giữa hai nước.
 

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
 
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, đều là những nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lập trường của Nga và Trung Quốc là rất gần nhau và thậm chí là hoàn toàn tương đồng trong phần lớn các hồ sơ quốc tế như chương trình hạt nhân Triều Tiên, cuộc xung đột tại Syria hay thỏa thuận hạt nhân Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, điều này không thể ngăn cản hai nước đặt ra những mục tiêu mới tham vọng hơn nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác và đóng góp cho sự thịnh vượng của nhân dân hai nước.
 
Ông Putin nói: “Nga và Trung Quốc đang cùng nhau làm việc trong nhiều hồ sơ quốc tế nóng, thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria hay hỗ trợ khôi phục ổn định tình hình tại Venezuela”.
 
Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “người bạn tốt nhất”, đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ hữu nghị truyền thống mạnh mẽ Nga - Trung “sẽ tỏa ánh sáng mới”.
 
“Với tư cách là những quốc gia lớn và là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Nga và Trung Quốc sẽ cùng nhau gánh vác các trọng trách và bảo vệ mạnh mẽ hệ thống chính trị thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và được sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc, truyền cảm hứng tiến bộ cho các khu vực khủng hoảng, bảo vệ hệ thống thương mại đa phương toàn cầu và là một véc-tơ tích cực trong tình hình quốc tế rất phức tạp hiện nay”, ông Tập cho biết.
 
Đây là lần thứ 8 Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Nga kể từ khi nhậm chức năm 2013 và tất nhiên không thể thiếu “ngoại giao gấu trúc” truyền thống của Trung Quốc. Ngay trong ngày hôm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới vườn thú Moscow, nơi có cặp gấu trúc mà Trung Quốc cho Nga mượn hồi tháng 4 vừa qua. Theo Tổng thống Putin, cặp gấu trúc này là một trong những biểu tượng của Trung Quốc và Nga đánh giá rất cao cử chỉ hữu nghị này, cho thấy sự tôn trọng mà Trung Quốc dành cho quốc gia đồng minh thân thiết của mình.
 
Theo chuyên gia phân tích Alexandre Gabouiev của Nga, những lời khen có cánh, những cử chỉ thân thiết và mọi phương pháp ngoại giao được thể hiện đã cho thấy cả Nga và Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh  mối quan hệ sóng gió của cả Nga và Trung Quốc với Mỹ, cường quốc kinh tế số 1 thế giới.
 
Chuyên gia Alexandre Gabouiev cho rằng, Nga đang thực sự rời khỏi thị trường châu Âu để hướng tới thị trường Trung Quốc sau một thời gian dài chịu tác động mạnh của các lệnh trừng phạt  do Mỹ và châu Âu áp đặt do cuộc khủng hoảng Ukraine và việc sáp nhập bán đảo Crimea.
 
Trong khi đó Trung Quốc cũng đang tìm cách hạn chế những tác động tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Điều này được cụ thể hóa bằng nhiều thỏa thuận hợp tác, đặc biệt trong đó có thỏa thuận phát triển mạng 5G giữa Tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei hàng đầu Trung Quốc, song lại đang chịu lệnh phong tỏa của Mỹ với Tập đoàn MTS số 1 của Nga./.
 
Theo VOV