11:03, 14/03/2019

Đối thoại an ninh chiến lược Mỹ-Ấn Độ lần thứ 9

Vòng Đối thoại an ninh chiến lược Mỹ-Ấn Độ lần thứ 9 được tổ chức tại Thủ đô Washington của Mỹ ngày 13/3.
 

Vòng Đối thoại an ninh chiến lược Mỹ-Ấn Độ lần thứ 9 được tổ chức tại Thủ đô Washington của Mỹ ngày 13/3.
 
Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề bao gồm an ninh toàn cầu và phối hợp phòng tránh phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hai bên khẳng định cam kết cùng phối hợp trong việc phòng tránh phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như tránh cho các loại vũ khí này rơi vào tay các lực lượng khủng bố.
 

 

Một cuộc đối thoại an ninh Mỹ-Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Một cuộc đối thoại an ninh Mỹ-Ấn Độ. Ảnh: AFP.
 
Phía Mỹ và Ấn Độ cùng cam kết tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực hạt nhân dân sự và an ninh bao gồm việc xây dựng 6 nhà máy điện hạt nhân của Mỹ ở Ấn Độ. Mỹ tái khẳng định ủng hỗ mạnh mẽ việc Ấn Độ sớm trở thành thành viên của Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (Nuclear Suppliers Group).
 
Trước đó, tại vòng Đối thoại Không gian Mỹ-Ấn Độ lần thứ 3 ngày 12/3, hai bên đã thảo luận xu thế các mối đe dọa không gian, ưu tiên không gian quốc gia của mỗi nước và cơ hội hợp tác song phương./.
 
Theo VOV