Bầu cử Pháp: Những nỗ lực cuối cùng của các ứng cử viên
Sau suốt một tháng tiến hành chiến dịch tranh cử chính thức, tất cả 11 ứng cử viên tổng thống Pháp đang chạy đua với thời gian để vận động cử tri ủng hộ. Theo kết quả của các cuộc thăm dò mới nhất, bốn ứng cử viên M. L. Pen, E. Macron, F. Fillon và J. L Mélenchon đều có cơ hội vượt qua vòng 1 vào ngày 23-4.
Sau suốt một tháng tiến hành chiến dịch tranh cử chính thức, tất cả 11 ứng cử viên tổng thống Pháp đang chạy đua với thời gian để vận động cử tri ủng hộ. Theo kết quả của các cuộc thăm dò mới nhất, bốn ứng cử viên M. L. Pen, E. Macron, F. Fillon và J. L Mélenchon đều có cơ hội vượt qua vòng 1 vào ngày 23-4.
11 ứng cử viên tổng thống Pháp. Ảnh: AFP
Trong tuần cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử, dư luận Pháp theo dõi sát sao các hoạt động của 5 ứng cử viên được dự đoán là có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất gồm 4 người trên và ứng cử viên Benoit Hamon của đảng Xã hội. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy khoảng cách giữa bốn ứng cử viên dẫn đầu tiếp tục thu hẹp trong mấy ngày qua. Theo cuộc thăm dò của viện BVA-Salesforce, ứng cử viên Emmanuel Macron được 23% ý định bầu, hơn ứng viên cực hữu Marine Le Pen đứng thứ hai chỉ 1%. Trong khi đó hai ông Fillon và Mélenchon cùng được 19,5%.
Kết quả do hãng Kantar Sofres Onepoint công bố cũng cho thấy ông Macron dẫn đầu với 24% so với 23% của bà Le Pen. Còn ông Fillon có 18,5%, đứng trên ông Mélenchon, 18%. Trong cuộc thăm dò của Opinonway-Orpi, bà Le Pen được 22%, thua ông Macron 1 điểm, cho dù vẫn hơn hai người đi sau là François Fillon, (20%) và Jean-Luc Mélenchon 19%.
Các cuộc thăm dò tiếp tục cho thấy là ở vòng 2, bà Le Pen sẽ bị loại, bất kể đối thủ là ông Fillon hay ông Macron. Như vậy khoảng cách giữa 4 ứng cử viên đang dẫn đầu đã khác rất nhiều so với lúc mới bắt đầu chiến dịch tranh cử. Điều này cũng dự báo khả năng xảy ra bất ngờ lớn ngay từ vòng 1 vào ngày 23-4.
Vẫn được dự đoán là một trong hai người lọt vào vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 7-5 nhưng đang mất dần lợi thế về khoảng cách điểm với ông Macron, với quan điểm bài ngoại, bà Marine Le Pen tiếp tục tập trung khai thác những vấn đề nhạy cảm của nước Pháp trong cuộc mít-tinh cuối cùng vào tối ngày 19-4 tại thành phố Marseille ở phía nam Marseille. Đó là khủng bố, di cư và bản sắc của nước Pháp. Bà Le Pen tuyên bố rằng nếu trúng cử sẽ thực hiện một số chính sách để không xảy ra các vụ khủng bố như năm 2015, trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào phạm tội hay có tư tưởng cực đoan. Rồi tới việc đóng cửa biên giới và khả năng tách khỏi EU. Lúc trả lời phỏng vấn, bà Le Pen còn yêu cầu một hãng truyền hình bỏ cờ EU và chỉ trích các đối thủ lờ đi mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.
Là người vươn lên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò gần đây nhất, ông Macron tiếp tục khẳng định rằng mình là sự lựa chọn tốt nhất để mang lại sự thay đổi và có thể hợp tác với các đảng phái khác nhau để khôi phục sự đoàn kết cho nước Pháp. Ông cam kết sẽ tiến hành đổi mới cách thức điều hành nhằm mang lại một "làn gió mới" mà nhiều người Pháp mong đợi suốt mấy năm qua. Dù được nhiều nhân vật quan trọng của cánh tả ủng hộ, ông Macron vẫn thiếu sự hậu thuẫn vững chắc của một đảng chính trị và những cử tri trung thành như một số ứng cử viên khác nên chiến thắng chưa thể ở trong tầm tay.
Với ông Fillon, sự tự tin vẫn tiếp tục sau nhiều sóng gió liên quan đến cuộc điều tra về việc làm giả khiến cho uy tín cũng như sự ủng hộ giảm sút rất nhiều. Ông cho rằng sẽ lọt vào vòng 2 và đối thủ mà ông mong đợi là ông Macron. Ngày 19-4, với sự xuất hiện và lên tiếng ủng hộ của cả cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy và ông Alain Juppé - người từng được cho là phương án B, ông Fillon vẫn có một số ưu thế. Đó là sự hậu thuẫn của các thành viên chủ chốt trong đảng Những người Cộng hòa và số lượng lớn cử tri của cánh hữu và trung dung, nhiều hơn hẳn so với các ứng cử viên khác. Chính vì vậy, ông Fillon cho rằng ứng cử viên Macron sẽ chỉ tiếp tục quan điểm và cách điều hành như Tổng thống đương nhiệm Francois Hollande.
Là người bất ngờ vươn lên từ sau cuộc tranh luận trực tiếp ngày 4-4, ông Jean-Luc Mélenchon đã có sự bứt phá rất bất ngờ để cạnh tranh vị trí thứ 3 với ông Fillon. Trong mấy tuần qua, ông Mélenchon là người có tỷ lệ ủng hộ tăng cao nhất so với các ứng cử viên khác. Ngày 18-4, ông Mélenchon thực hiện cách vận động mới, đi dọc sông Seine ở trên một chiếc thuyền để gặp gỡ cử tri.
Là ứng cử viên theo đường lối cực tả, ông Mélenchon cam kết sẽ tiến hành đàm phán lại các hiệp ước của EU, đồng thời bác bỏ những ý kiến cho rằng nếu được bầu thì sẽ tiến hành việc tách khỏi EU. Phát biểu trước những người ủng hộ gồm nhiều công nhân lao động, ông Mélenchon cho rằng cần có các biện pháp, chính sách để bảo vệ người lao động, đồng thời đánh thuế 100% đối với những ai có thu nhập từ 400 nghìn euro trở lên và rằng người giàu không quan tâm tới những khó khăn của người nghèo. Ông Mélenchon cũng là ứng cử viên đầu tiên sử dụng kỹ thuật hình nổi ba chiều hologramme trong chiến dịch tranh cử để nói chuyện với cử tri cùng một lúc tại 6 thành phố khác nhau ở Pháp và các vùng lãnh thổ hải ngoại.
Sau khi mất đi sự ủng hộ của nhiều thành viên chủ chốt trong đảng Xã hội trong đó có cựu Thủ tướng Manuel Valls, ứng cử viên Benoît Hamon luôn ở vị trí thứ 5 và bị các ứng cử viên khác bỏ xa về tỷ lệ dự định bỏ phiếu. Sự chia rẽ sâu sắc trong đảng Xã hội cùng với số lượng cử tri ủng hộ không cao sẽ khiến cho ông Hamon có ít cơ hội vượt qua được 3 ứng cử viên dẫn đầu.
Sáu ứng cử viên còn lại vẫn kiên trì vận động nhưng khó có hy vọng giành được tỷ lệ phiếu bầu cao, dự đoán chỉ dưới 5%. Dù vậy, họ cũng góp phần nói lên nguyện vọng của một bộ phận dân chúng của cả cánh tả và cánh hữu.
Càng đến gần ngày bầu cử, vấn đề an ninh được tăng cường trên toàn nước Pháp nhất là sau vụ bắt giữ 2 đối tượng là Mahiedine Merabet (29 tuổi) và Clément Baur (23 tuổi) vào ngày 18-4, có âm mưu tiến công khủng bố. Bộ Nội vụ Pháp đã ra cảnh báo đối với lực lượng bảo vệ các ứng cử viên tranh cử tổng thống, đồng thời triển khai các biện pháp đặc biệt nhằm bảo đảm an ninh cho các hoạt động vận động tranh cử. Khám xét tại căn hộ do đối tượng Clément Baur thuê ở quận 3 thành phố Marseille từ ngày 1-4, cảnh sát đã tìm thấy 3 kg chất nổ TATP, 1 khẩu súng tiểu liên cùng 2 băng đạn, 2 khẩu súng ngắn bán tự động cùng nhiều vũ khí các loại. Cảnh sát cũng tìm thấy một lá cờ của IS.
Theo báo chí Pháp, 3 ứng cử viên có thể là đích ngắm của các đối tượng khủng bố gồm ứng cử viên cánh hữu François Fillon - người đã có ảnh xuất hiện trong đoạn băng của một trong 2 đối tượng vừa bị bắt giữ tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bà Marine Le Pen và ông Emmanuel Macron - ứng cử viên đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Cùng với lực lượng chống khủng bố Sentinelle, hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động để bảo đảm an ninh tại 67.000 điểm bỏ phiếu.
Bắt đầu từ 8 giờ tối nay (giờ ở Pháp), tất cả 11 ứng cử viên sẽ có 15 phút để trình bày lần cuối cùng trong chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình France 2. Như vậy các ứng cử viên sẽ không tham gia tranh luận trực tiếp như lần trước để tránh tình trạng tranh cãi khó kiểm soát. Mỗi người sẽ có 2,5 phút để trình bày về một chủ đề được lựa chọn và thời gian còn lại là để trả lời các câu hỏi của người dẫn chương trình.
Đây là dịp cuối cùng để cử tri theo dõi cụ thể hơn kế hoạch hành động của các cử trì và đưa ra quyết định bỏ phiếu cho ai. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, có tới 1/3 số cử tri Pháp chưa biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào.
Trong hai lần bầu cử tổng thống trước, các hãng thăm dò dư luận đã dự đoán chính xác chiến thắng của ông Nicolas Sarkozy vào năm 2007 và của ông François Hollande vào năm 2012. Tuy nhiên nhiều bất ngờ đã xảy ra trong mấy tháng qua nên cuộc bầu cử lần này có thể còn diễn biến khó lường.