10:03, 28/03/2021

Lời cảm tạ

Mẹ, Bà, Cố chúng tôi là Cụ bà Trần Thị Thanh, pháp danh Hữu Thủy, thường trú tại số nhà 1/7A đường Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, do tuổi cao, sức yếu đã qua đời vào lúc 05 giờ 45 ngày 25-03-2021 (nhằm ngày 13 tháng 02 năm Tân Sửu), di quan lúc 15 giờ 00 phút ngày 27-03-2021 (nhằm ngày 15 tháng 02 năm Tân Sửu), hoả táng ở Nghĩa trang phía Bắc thành phố Nha Trang. Hưởng thọ 88 tuổi.
 

Mẹ, Bà, Cố chúng tôi là Cụ bà Trần Thị Thanh, pháp danh Hữu Thủy, thường trú tại số nhà 1/7A đường Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, do tuổi cao, sức yếu đã qua đời vào lúc 05 giờ 45 ngày 25-03-2021 (nhằm ngày 13 tháng 02 năm Tân Sửu), di quan lúc 15 giờ 00 phút ngày 27-03-2021 (nhằm ngày 15 tháng 02 năm Tân Sửu), hoả táng ở Nghĩa trang phía Bắc thành phố Nha Trang. Hưởng thọ 88 tuổi.
 
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến:
 
- Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận
 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hoà;
 
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy;
 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh;
 
- Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 
Việt Nam thành phố Nha Trang;
 
- Ủy ban nhân dân phường Xương Huân, Hội Người Cao tuổi, Tổ 2 Duy Phước;
 
- Quý thầy Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa cùng xui gia, thông gia, bà con thân bằng quyến thuộc, láng giềng, các bạn bè thân hữu gần xa đã thăm hỏi, gửi vòng hoa, đến
 
viếng chia buồn và tiễn đưa Mẹ, Bà, Cố chúng tôi là Cụ bà Trần Thị Thanh, pháp danh Hữu Thủy về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì còn sơ suất, gia đình chúng tôi mong được
 
cảm thông và lượng thứ.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Thay mặt gia đình:
 
Trưởng nam Nguyễn Phương Huy