10:12, 24/12/2020

Phụ nữ Diên Khánh: Chung tay xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Diên Khánh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững rộng khắp ở các chi, tổ hội phụ nữ. Trong đó, có một số mô hình trở thành điểm sáng địa phương…

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững rộng khắp ở các chi, tổ hội phụ nữ. Trong đó, có một số mô hình trở thành điểm sáng địa phương…


Đẩy mạnh thực hiện “5 không 3 sạch”


Theo lãnh đạo Hội LHPN huyện Diên Khánh, những năm qua, nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, hội đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ cơ sở triển khai nhiều hoạt động, mô hình có hiệu quả.


Cụ thể, các hội phụ nữ cơ sở đã xây dựng các mô hình  bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa; xây dựng 23 tuyến đường hoa dài hơn 12km, tạo cảnh quan, đường làng ngõ xóm sạch đẹp; vận động hơn 2.000 hội viên (HV), phụ nữ tham gia thu gom hơn 8,5 tấn rác thải trên các tuyến đường... Bên cạnh đó, hội đã vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí về “Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; “Gia đình không có bạo lực gia đình”; “Gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”; “Gia đình không sinh con thứ 3 trở lên”; vận động HV, phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế; tham gia Câu lạc bộ Phụ nữ cao tuổi sống khỏe, thể dục dưỡng sinh cộng đồng…


Hội cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, HV và quần chúng về Luật Hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì việc phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; truyền thông kiến thức và kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt. Đồng thời, hội phối hợp với Công an huyện và cơ sở thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; xây dựng các “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”...


Với những nỗ lực của các cấp hội, đến nay, toàn hội có hơn 95% gia đình HV, phụ nữ đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; nhận thức của cán bộ, HV phụ nữ và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ rệt.


Hỗ trợ phát triển kinh tế


Trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, Hội LHPN huyện Diên Khánh còn chú trọng xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Cụ thể, hàng năm, hội xây dựng kế hoạch giúp phụ nữ nghèo và phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bằng cách tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; đẩy mạnh thực hiện các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”… Ngoài ra, hội chủ động thành lập các nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình như: Nhóm phụ nữ trồng cây ăn quả, đan ghế mây, trồng mía; mô hình trồng rau sạch; Câu lạc bộ “An toàn thực phẩm”; tổ hợp tác trồng nấm rơm và sản xuất lúa giống... Thông qua các hoạt động của mô hình, hội đã trực tiếp trang bị kiến thức về khởi nghiệp, tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi… cho HV, phụ nữ để biết cách làm ăn hiệu quả. Các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như: Tổ hợp tác nuôi ốc nhồi ở xã Diên Thọ; mô hình trồng cây ăn quả của chị Phan Thị Đẹp ở xã Diên Thọ (giúp 12 phụ nữ thoát nghèo); mô hình kinh tế vườn kết hợp phục vụ sinh hoạt tập thể của chị Hồ Thị Phương Duyên ở xã Suối Hiệp. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết phát huy nội lực phát triển kinh tế hiệu quả… Cuối năm 2020, toàn huyện có 102 phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 36 hộ phụ nữ thoát nghèo là chủ hộ.


Bà Ngô Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Diên Khánh cho biết, các hoạt động của hội đã góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự… trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, huyện Diên Khánh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đang xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chỉ còn 3 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới, tổ chức hội phụ nữ sẽ cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm những cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phấn đấu xây dựng huyện Diên Khánh trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.


Minh Thiết