22:17, 26/12/2025

Khởi nghiệp từ công nghệ số

LÂM ANH

Với tinh thần “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Khánh Hòa - Giải quyết những vấn đề từ thực tiễn”, Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Khánh Hòa năm 2025" thu hút 33 dự án tham gia, trong đó có các dự án khởi nghiệp từ công nghệ số mang tính sáng tạo, có khả năng áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực, được ban tổ chức đánh giá cao.

Du lịch thông minh tích hợp AI

Hướng đến xây dựng một nền tảng du lịch thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm kết nối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch cá nhân hóa hiệu quả cho du khách khi đến Khánh Hòa, Công ty Cổ phần EduX Global Institute (phường Bắc Nha Trang) và Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với Dự án “eKhanhHoa - Nền tảng du lịch thông minh tích hợp AI”. Trên cơ sở tích hợp công nghệ thông tin, AI và truyền thông, nền tảng dự kiến đảm bảo tương tác kịp thời giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch và du khách, qua đó tạo ra giá trị và dịch vụ tối ưu nhất. Dự án này đã xuất sắc vượt qua 32 dự án còn lại để giành giải nhất Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Khánh Hòa năm 2025”.

Các đại biểu tìm hiểu về sản phẩm công nghệ mới tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025. Ảnh: CÔNG ĐỊNH
Các đại biểu tìm hiểu về sản phẩm công nghệ mới tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025. Ảnh: CÔNG ĐỊNH

Thạc sĩ Huỳnh Lê Phú Phong - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EduX Global Institute đồng sáng lập, tổng điều hành Dự án eKhanhHoa cho biết: “Nền tảng eKhanhHoa cho phép doanh nghiệp chia sẻ thông tin của mình và du khách có thể tìm kiếm mọi thông tin cần thiết về du lịch Khánh Hòa, tự thiết kế hành trình phù hợp với sở thích cá nhân, được hỗ trợ bởi các công cụ hiện đại như chatbot AI, bản đồ số... Đây là xu hướng mới nổi trong lĩnh vực du lịch, khi ngày càng nhiều du khách đòi hỏi trải nghiệm riêng tư và được trợ giúp bởi công nghệ số”.

Trải nghiệm phục hồi san hô trên nền tảng số

Với Dự án “REBIRTH - Thương mại hóa mô hình dịch vụ phục hồi san hô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, nhóm kỹ sư kỹ thuật hóa học Lê Văn Hòa (phường Bắc Nha Trang) hướng tới mục tiêu tạo ra một loại hình du lịch bền vững, kết hợp giữa trải nghiệm - giáo dục và bảo tồn môi trường biển. Dự án này đoạt giải nhì cuộc thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà trao giải nhất 
cho Dự án eKhanhHoa. Ảnh: Mã Phương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà trao giải nhất cho Dự án eKhanhHoa. Ảnh: Mã Phương

Theo kỹ sư Lê Văn Hòa - Trưởng nhóm REBIRTH, ý tưởng thực hiện dự án xuất phát từ thực tế các rạn san hô ở Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng đang bị suy giảm nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và hoạt động khai thác quá mức, trong khi nhu cầu của khách du lịch ngày càng nghiêng về du lịch xanh và những trải nghiệm có ý nghĩa. Hiện nay, ở Việt Nam chưa có nhiều dịch vụ mang tính “du lịch tái tạo”, vì vậy, đây là cơ hội để tiên phong khai thác. “Dự án được xây dựng nhằm mang lại cho du khách không chỉ ở trải nghiệm nghỉ dưỡng, khám phá đại dương mà còn là cơ hội trở thành một phần của hành trình bảo tồn tài nguyên biển. Cùng với trải nghiệm lặn ngắm san hô, dự án thiết kế các gói dịch vụ để du khách trực tiếp tham gia phục hồi san hô bằng khung ReefStar. Các hoạt động trải nghiệm của du khách được kết hợp với một nền tảng số có tên là CRS (Coral Restoration Service), nơi được xem là cổng thông tin - truyền thông - kết nối khách hàng, biến một chuyến du lịch biển thông thường thành hành trình gắn bó dài hạn với môi trường biển”, kỹ sư Lê Văn Hòa chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà 
tham quan, tìm hiểu gian hàng Dự án Simzy.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà tham quan, tìm hiểu gian hàng Dự án Simzy.

“Bình dân hóa” tri thức công nghệ đến cộng đồng

Ngoài hai dự án nói trên, Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Khánh Hòa năm 2025" còn có các dự án mang đến các ý tưởng sáng tạo và mô hình kinh doanh mới mẻ, đầy triển vọng. Trong đó, Dự án “Simzy - Ứng dụng học tập trực tuyến đa nền tảng về lập trình, AI và công nghệ thông tin tích hợp Gamification và AI Tutor" do tác giả Võ Nguyễn Thùy Ngân (phường Nha Trang) làm đại diện, hướng tới mục tiêu “bình dân hóa” tri thức công nghệ, đưa AI và lập trình đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động ở các khu vực khó tiếp cận trung tâm đào tạo. Hay Dự án “EcoNations - Nền tảng gây quỹ cộng đồng trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển nông - lâm nghiệp bền vững” của Công ty Cổ phần Econations (xã Nam Ninh Hòa) tích hợp AI và IoT (Internet vạn vật) để thu thập dữ liệu cây trồng, hỗ trợ quyết định canh tác, đánh giá chất lượng theo thời gian thực, dashboard (bảng điều khiển trực quan) cho nông trại và nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản. Hai dự án này cùng được ban tổ chức cuộc thi trao giải ba.

Dự án REBIRTH tại vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Khánh Hòa năm 2025.
Dự án REBIRTH tại vòng chung kết Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Khánh Hòa năm 2025".

Mỗi dự án tham gia Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Khánh Hòa năm 2025” không chỉ là tâm huyết của nhóm tác giả, đơn vị, doanh nghiệp, mà còn là minh chứng về sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số nói riêng trong lực lượng thanh niên và cộng đồng doanh nghiệp trẻ của tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

LÂM ANH