Góc ảnh
08:02, 01/02/2021

Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang giáo dục trẻ về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền

Ngày 1-2, Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc. 

Ngày 1-2, Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc. 
 
Nhà trường đã tổ chức tiết dạy về “Con trâu với văn hóa Việt” nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; lồng ghép việc hướng dẫn, nhắc nhở trẻ cách đeo khẩu trang, rửa tay, ý thức giữ vệ sinh khi đi chơi Tết. Các bé được mặc trang phục truyền thống như: áo dài, áo bà ba…., tham gia nhiều trò chơi dân gian như: ném vòng, ném lon, gắp bi trúng trưởng… Không gian trường lớp nói chung và khu vườn cổ tích nói riêng được trang trí rực rỡ sắc Xuân. 
 
Hoạt động được các bé tham gia sôi nổi, hào hứng nhằm tạo không khí vui Xuân đón Tết, giúp trẻ có thêm trải nghiệm và mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa online ghi lại: 
 

 

Cô giáo dạy trẻ mầm non với chủ đề  "Con trâu với văn hóa Việt ".
Cô giáo dạy trẻ mầm non với chủ đề "Con trâu với văn hóa Việt".

 

 

Các bé được tìm hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền.
Các bé được tìm hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền.

 

 

Trang trí cho hoa mai.
Trang trí cho hoa mai.

 

 

Tham quan vườn cổ tích trong những ngày Xuân.
Tham quan vườn cổ tích trong những ngày Xuân.

 

 

Vui chơi
Cùng vui chơi.

 

 

Các bé trải nghiệm tham gia các trò chơi dân gian như: ném vòng...
Các bé trải nghiệm tham gia các trò chơi dân gian như: ném vòng...

 

 

Thi  "gắp bi trúng thưởng ".
Thi "gắp bi trúng thưởng".

 

 

Chơi  "lượm trứng trúng thưởng ".
Chơi "lượm trứng trúng thưởng".

 

 

Thi ném bowling.
Thi bowling.

 

 

Trò chơi ném lon.
Trò chơi ném lon.

 

 

Không gian vườn cổ tích tràn đầy sắc Xuân.
Không gian vườn cổ tích tràn đầy sắc Xuân.
 
 
K.D