Góc ảnh
10:04, 13/04/2014

Lễ hội Đình Phú Xương - Văn hóa truyền thống hướng về cội nguồn

Lễ hội Đình Phú Xương, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang chính thức khai mạc vào đêm 12-4. Các nghi lễ được tổ chức trang trọng, tập trung vào đêm 12-4 và rạng sáng 13-4.

Lễ hội Đình Phú Xương, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang chính thức khai mạc vào đêm 12-4. Các nghi lễ được tổ chức trang trọng, tập trung vào đêm 12-4 và rạng sáng 13-4.

 

Lễ hội đình làng là cầu nối tâm linh giữa con người, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, bảo tồn vốn quý của di sản văn hóa tinh thần của dân tộc. Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng thiêng liêng, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

 

Khởi dựng vào đầu thế kỷ 19, Đình thờ Thành Hoàng làng, Thiên Y Ana, Tiền Hiền, Hậu Hiền, liệt sĩ... và còn giữ 5 đạo sắc phong do các triều Nguyễn ban tặng. Đình Phú Xương được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

 

k
Lễ vật cúng đình có thể là hiện kim, hiện vật (gà, heo quay, hoa quả); đặc biệt, không thể thiếu xôi nếp, vì lễ vật này tượng trưng cho thành quả lao động nông nghiệp.

 

 

k
19 giờ ngày 12-4 diễn ra Lễ cúng Thỉnh.

 

 

k
Phật tử tụng kinh tại bàn thờ Thiên Y Ana Thánh mẫu.


 

k
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

 

 

k
Hào lão thắp hương tại Bình án.

 

 

k
2 giờ ngày 13-4, Lễ chính thức Thần Hoàng Bổn Cảnh, Thiên Y Ana, chư vị Tiền Hiền, Hậu Hiền và các anh hùng liệt sĩ.

 

 

k
Đọc sớ văn.

 

 

k
4 giờ, dâng lễ vật chuẩn bị múa bóng.

 

 

k
Tiên nữ hầu lễ Mẫu.

 

 

k
Múa tưởng nhớ công ơn Mẫu dạy người dân trồng trọt, cày cấy.

 

 

k
Từ 8 giờ sáng, đông đảo người dân địa phương về dâng hương tại Lễ hội Đình Phú Xương, bày tỏ lòng thành kính trước các vị tiền nhân, đồng thời cầu mong mọi điều bình yên, tốt đẹp cho gia đình.

 

 Như Thảo