Lợi dụng vai trò là cửa hàng trưởng một cửa hàng kinh doanh sản phẩm điện tử, điện thoại di động, Trầm Lợi Hoàng (sinh năm 1993, trú xã Hòa Trí) đã tuồn hàng trăm sản phẩm thương hiệu Apple của công ty ra bán bên ngoài với giá rẻ hơn giá niêm yết, chiếm đoạt gần 5,7 tỷ đồng. Hành vi phạm tội này đã khiến Hoàng phải trả giá bằng 18 năm tù.
Theo hồ sơ, sau một thời gian quản lý một cửa hàng kinh doanh sản phẩm điện tử, điện thoại di động và phụ kiện tại TP. Nha Trang (cũ), tháng 5-2023, Hoàng được điều chuyển làm cửa hàng trưởng một cửa hàng khác cũng ở TP. Nha Trang, kinh doanh cùng lĩnh vực. Hai cửa hàng này đều thuộc một công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại, có trụ sở tại TP. Hà Nội. Trách nhiệm của Hoàng tại cửa hàng là quản lý hoạt động kinh doanh, nhân sự, xây dựng; phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng; xây dựng mối quan hệ với khách hàng; báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Hoàng cũng phải kiểm tra tính khớp đúng của quỹ tiền mặt hằng ngày so với hệ thống và chuyển tiền vào tài khoản công ty; định kỳ hằng ngày, hằng tháng kiểm tra, kiểm kê hàng tồn kho; toàn quyền quản lý, kiểm soát, nhận hàng do công ty chuyển từ các kho tổng về; thao tác nhập hàng vào kho trên phần mềm quản lý; nhập hàng vào kho trên thực tế; xuất bán cho khách hàng trực tiếp tại cửa hàng; giao dịch bán hàng ngoài cửa hàng.
![]() |
| Bị cáo Trầm Lợi Hoàng. |
Trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2024, do nhu cầu mua điện thoại iPhone 15 tăng cao nên quản lý khu vực miền Trung 3 của công ty nêu trên đã đồng ý cho Hoàng trực tiếp đến đơn vị vận chuyển để nhận và chuyển hàng đi các chi nhánh.
Lợi dụng chức vụ và tình hình thực tế, từ tháng 1 đến tháng 3-2024, Hoàng đã yêu cầu thu ngân của cửa hàng đưa cho Hoàng gần 141 triệu đồng tiền mặt từ doanh thu bán hàng, lấy lý do để nộp về công ty, nhưng thực tế Hoàng dùng để tiêu xài cá nhân. Đồng thời, sau khi nhận được hàng từ kho tổng của công ty, Hoàng thao tác nhập hàng lên hệ thống nhưng không chuyển hàng vào kho trên thực tế, không trưng bày tại cửa hàng; hoặc thực tế nhập hàng vào kho nhưng sau đó trực tiếp lấy hàng ra bán cho nhiều cửa hàng, cá nhân với giá rẻ hơn giá niêm yết. Để che giấu, Hoàng tạo các phiếu điều chuyển ảo trên phần mềm, hoặc 2 - 3 ngày sau khi bán hàng thì tạo phiếu xuất bán hàng trên phần mềm chỉ với 2 - 3 sản phẩm rồi nộp tiền cho công ty. Để bán hàng, Hoàng đăng ký tài khoản trên mạng xã hội Zalo rồi thông tin có các lô hàng thương hiệu Apple của công ty còn nguyên seal bán với giá rẻ hơn giá niêm yết do khách hàng không có nhu cầu sử dụng cần bán lại, hoặc có nguồn hàng từ một số cửa hàng trong hệ thống cần bán để đạt doanh số.
Với chiêu thức này, Hoàng đã bán tổng cộng 220 sản phẩm thương hiệu Apple, gồm nhiều máy tính bảng, điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh và các phụ kiện máy tính xách tay, điện thoại di động... cho 4 chủ cửa hàng, 1 cộng tác viên bán hàng trên mạng xã hội và nhiều khách hàng khác không rõ lai lịch. Khi giao dịch, Hoàng và những người mua không thống kê số serial của từng sản phẩm; không xuất hóa đơn bán hàng. Các chủ cửa hàng mua hàng của Hoàng rồi bán lại cho khách cũng không thống kê số serial của từng sản phẩm; không xuất hóa đơn bán hàng. Số tiền bán số hàng nói trên, Hoàng đã chiếm đoạt.
Quá trình làm việc, 4 chủ cửa hàng đã tự nguyện giao nộp lại một số sản phẩm đã mua của Hoàng với tổng trị giá hơn 126 triệu đồng, số còn lại đã bán hết cho khách.
Như vậy, Hoàng đã chiếm đoạt của công ty hơn 5,5 tỷ đồng tổng trị giá 220 sản phẩm thương hiệu Apple và gần 141 triệu đồng tiền bán hàng, tổng cộng gần 5,7 tỷ đồng. Sau khi phạm tội, bị cáo đã bồi thường 650 triệu đồng.
Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng 18 năm tù về tội tham ô tài sản; cấm đảm nhiệm công việc liên quan đến quản lý tài chính trong 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù; tiếp tục bồi thường thiệt hại cho công ty hơn 5 tỷ đồng.
NGUYỄN VŨ






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin