Trong 2 ngày 3 và 4-2, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo “Tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, do bà Lê Thị Vân Anh - Phó Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp) chủ trì, với sự tham dự của đại diện nhiều bộ, ngành, cục, vụ, viện, trường đại học và 34 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Tư pháp và một số sở, ngành tham dự. Hội thảo nhằm phục vụ công tác thẩm định chính sách theo quy định.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa. |
Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, việc xây dựng Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam. Các đại biểu tập trung đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn vừa qua và thảo luận, phân tích, làm rõ sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của các chính sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; cơ chế phân công, phối hợp, trách nhiệm giữa các bộ, ngành trong tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm dự án luật này thống nhất với các luật chuyên ngành mới được ban hành và có khả năng thực thi.
Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc Chương trình lập pháp năm 2026, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10-2026.
N.V






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin