19:42, 14/01/2026

Cái giá khi buôn bán động vật quý hiếm

NGUYỄN VŨ

Vì buôn bán động vật nguy cấp, quý hiếm, Nguyễn Đức Chính (sinh năm 2000, trú xã Tân Định) phải trả giá bằng hình phạt 4 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Hoàng Duy Phi (sinh năm 2000, trú phường Ninh Hòa) vào tù vì nhận vận chuyển hàng giùm bạn. 

Vô tư lên mạng rao bán 

Theo hồ sơ, khoảng đầu năm 2023, Chính đứng ra thu mua động vật hoang dã như: Chồn, cheo, sóc, nhím, chim, rắn, kỳ đà, kỳ tôm, rùa, tê tê, sơn dương... từ người dân. Chính tổ chức nuôi nhốt động vật sống tại phòng trống cạnh nhà bếp và các ô trống có xây bao tường cao hay chuồng dạng khung sắt lưới có nhiều ô. Đối với động vật đã chết hoặc bị giết mổ, Chính bảo quản trong tủ cấp đông. Chính thường xuyên đăng tải thông tin về loài động vật hoang dã, tình trạng sống hoặc chết... lên tài khoản Zalo, Facebook của mình và liên lạc với khách bằng các tài khoản này.

Giữa tháng 1-2024, có khách đặt mua 2 con tê tê, thỏa thuận giá 1,2 triệu đồng/kg. Chiều 22-1-2024, một người dân bán cho Chính 2 con tê tê còn sống với giá 1 triệu đồng/kg. Mua xong, Chính nhốt phía sau nhà. Sáng 23-1-2024, khi có người đặt mua 2kg thịt heo rừng, Chính bỏ chung vào một túi, nhờ bạn thân là Phi mang đi giao. Trưa cùng ngày, Phi đang dừng xe tại khu vực đường Lương Định Của (phường Tây Nha Trang) chờ giao thịt heo rừng thì bị bắt quả tang. Khi không liên lạc được với Phi, nghi ngờ Phi đã bị bắt, Chính bỏ trốn, đến ngày 28-1-2024 thì ra đầu thú.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chính, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều động vật còn sống hoặc đã cấp đông. Kết luận giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định, trong số các loài động vật được thu giữ, một số có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 64 ngày 16-7-2019 của Chính phủ; số khác có tên trong nhóm IB, IIB thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, ban hành kèm theo Nghị định số 84 ngày 22-9-2021 của Chính phủ, hoặc trong Phụ lục I, Phụ lục II, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 25 ngày 17-2-2023 của cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Ngày 13-8-2025, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Chính 5 năm tù, Phi 1 năm 9 tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Sau đó, 2 bị cáo kháng cáo.

Lãnh án tù giam

Ngày 29-12-2025, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm vụ án này. Tại phiên tòa, bị cáo Chính cung cấp tài liệu chứng minh đã giúp cơ quan công an phát hiện tội phạm; cứu trợ người dân vùng lũ và ra đầu thú sau khi phạm tội. Bị cáo Phi cung cấp chứng cứ cứu giúp người dân vùng lũ.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, bị cáo Phi đã vận chuyển trái phép 2 con tê tê mang đi bán. Bị cáo Chính đã nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 2 con tê tê nêu trên, tàng trữ 1 đầu sơn dương, 1 con rái cá, 1 con rắn hổ chúa và 1 con kỳ đà vân. Đây là các loài động vật có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Do đó, cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội danh nói trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Chính bỏ đi khỏi địa phương, sau đó ra đầu thú, nộp phạt hành chính 37,65 triệu đồng, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Trước khi xét xử phúc thẩm, bị cáo đã giúp Công an xã Tân Định phát hiện tội phạm khác và tham gia cứu trợ người dân trong thời gian mưa lũ. Bị cáo Phi có vai trò thứ yếu trong vụ án, chỉ vận chuyển giúp khi được bạn thân nhờ, chưa được hưởng lợi từ việc vận chuyển. Phi cũng tham gia cứu trợ người dân trong thời gian mưa lũ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới. Vì vậy, tòa đã chấp nhận kháng cáo, giảm cho mỗi bị cáo 6 tháng tù. Như vậy, bị cáo Chính phải chấp hành 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Phi chấp hành 1 năm 3 tháng tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

NGUYỄN VŨ