16:37, 22/05/2023

10 năm tù vì đâm chết chủ nợ

Sáng 22-5, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tú (sinh năm 1998, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) 10 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, tòa ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường giữa hai bên, theo đó bị cáo bồi thường 199 triệu đồng cho gia đình bị hại và cấp dưỡng nuôi 3 con của bị hại mỗi người 1,5 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu lần lượt đủ 18 tuổi.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tú.
Bị cáo Nguyễn Hữu Tú.

Theo cáo trạng, Tú nợ tiền Nguyễn Khánh Đạt. Đạt đã nhiều lần đòi nhưng Tú chưa trả đủ nên nảy sinh mâu thuẫn.


Tối 13-11-2022, Đạt tiếp tục nhắn tin đòi nợ và được biết Tú đang ở nhà. Đạt mang dao đi tìm Tú. Khi đến khu vực xã Vĩnh Ngọc, gặp Tú, Đạt lại đòi nợ nhưng Tú không trả. Đạt liền cầm dao chém thì Tú đỡ nên trúng ngón tay. Đạt chém tiếp nhát nữa thì Tú lùi lại nên không trúng. Tú lấy con dao xếp, xông đến đâm 1 nhát vào lưng Đạt, khiến Đạt gục ngã. Người dân và Tú đưa Đạt đi cấp cứu nhưng Đạt đã tử vong. Sáng hôm sau, Tú đầu thú.

Được biết, ngày 16-2-2023, Tú còn bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản.


N.V