07:03, 10/03/2023

Rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn, 5 bị cáo lãnh án

Chiều 10-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Văn Quang Vinh (sinh năm - SN 2004) 10 năm 6 tháng tù về tội giết người, tiếp tục bồi thường cho bị hại 185 triệu đồng.

Chiều 10-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Văn Quang Vinh (sinh năm - SN 2004) 10 năm 6 tháng tù về tội giết người, tiếp tục bồi thường cho bị hại 185 triệu đồng. Tòa cũng tuyên phạt 4 bị cáo cùng về tội gây rối trật tự công cộng gồm: Đỗ Anh Tú (SN 2004): 2 năm tù; Trần Hà Trọng Tú (SN 2002): 2 năm 6 tháng tù; Trần Xuân Trung (SN 2005): 2 năm 3 tháng tù; Lê Trung Tân (SN 2004): 1 năm 6 tháng tù. Các bị cáo cùng trú huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Bị cáo Vinh (đứng) và 4 bị cáo ngồi hàng dưới.
Bị cáo Vinh (đứng) và 4 bị cáo ngồi hàng dưới.

Theo cáo trạng, trưa 7-3-2022, Trung rủ Nguyễn Duy Tâm, Anh Tú, Trọng Tú đi đánh Vinh để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Nhóm Trung đi qua một cửa hàng tạp hóa ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm thì thấy Vinh và Tân. Trung vào hỏi Vinh thì xảy ra mâu thuẫn. Trung tát Vinh. Vinh lấy dao bấm đâm 1 nhát vào bụng Trung, gây thương tích 1%. Tâm dùng gậy ba khúc đánh Vinh. Khi Tâm bị rơi gậy ba khúc, Vinh đâm 1 nhát vào ngực Tâm, dẫn tới tử vong. Tân bị nhóm Trung đánh liên tiếp vào người. Quá trình đánh nhau, các đối tượng đã gây mất trật tự công cộng.

Sau khi vụ án xảy ra, gia đình Vinh đã bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng. Đối với thương tích của Trung, do Trung không yêu cầu khởi tố nên không có căn cứ xem xét, xử lý Vinh.


T.M