05:03, 23/03/2023

Đi đòi nợ, chủ nợ bị đâm chết

Tối 7-5-2021, Vinh gọi điện thoại cho Phụng hăm dọa sẽ quậy phá nhà nếu không trả tiền nợ. Phụng bèn nói với...

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 7 bị cáo cùng về tội giết người, trong đó, 2 bị cáo cùng trú thị xã Ninh Hòa là Tôn Thất Bảo (sinh năm - SN 1989): 17 năm tù; Đinh Quốc Trọng (SN 1994): 12 năm tù; 5 bị cáo trú TP. Nha Trang là Trần Trung Hải (SN 1992): 16 năm tù; ; Dương Minh Đồng (SN 1995): 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hoài Nam (SN 1997), Lê Tấn Phụ (SN 2000) và Lê Duy Hoài (SN 1999) cùng mức 10 năm 6 tháng tù. Tòa cũng tuyên phạt 3 bị cáo khác về tội gây rối trật tự công cộng gồm: Trần Phú (SN 1996, trú TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Trần Xuân Ngọ (SN 1991) và Trần Văn Đức (SN 1986), cùng trú tỉnh Nghệ An, cùng mức 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Đồng thời, tòa ghi nhận thỏa thuận các bị cáo phạm tội giết người liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 500 triệu đồng (bao gồm 195 triệu đồng đã bồi thường).


Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Kim Phụng vay Vũ Ngọc Vinh 3 triệu đồng chưa trả. Tối 7-5-2021, Vinh gọi điện thoại cho Phụng hăm dọa sẽ quậy phá nhà nếu không trả tiền. Phụng nói cho Hải (là anh rể) biết. Hải bèn gọi thách đố Vinh đánh nhau, sau đó chuẩn bị 1 bao hung khí và gọi Bảo cùng Đồng, Phụ, Nam, Hoài, Trọng. Tại điểm hẹn, nhóm Bảo cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau với nhóm Vinh, Phú, Ngọ, Đức, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự khu vực. Vinh chém Bảo. Bảo đâm Vinh 3 nhát, khiến Vinh tử vong.

Các bị cáo trước tòa.
Các bị cáo trước tòa.


Đối với thương tích của Bảo do Vinh gây ra, do Vinh đã chết nên không xem xét xử lý. Được biết, Hải từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích. Đồng từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản. Bảo có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Nam đã bị xử phạt hành chính do xâm hại đến sức khỏe của người khác.


N.V