10:09, 18/09/2022

Nha Trang: Xóa sổ nhiều bãi tập kết cát lậu

Qua tuần tra, mật phục, cán bộ, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an TP. Nha Trang) phối hợp với các đơn vị liên quan liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện vận chuyển, khai thác cát trái phép trên địa bàn Nha Trang. Đồng thời, lực lượng chức năng đã triệt xóa những bãi tập kết cát lậu ở hạ nguồn sông Cái Nha Trang.

Qua tuần tra, mật phục, cán bộ, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an TP. Nha Trang) phối hợp với các đơn vị liên quan liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện vận chuyển, khai thác cát trái phép trên địa bàn Nha Trang. Đồng thời, lực lượng chức năng đã triệt xóa những bãi tập kết cát lậu ở hạ nguồn sông Cái Nha Trang.


Sáng 15-9, trong lúc mật phục tại khu vực thôn Xuân Ngọc (xã Vĩnh Ngọc), tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phát hiện chiếc xe ben biển số 79C-114.43 di chuyển vào một bãi tập kết cát bên bờ sông Cái. Ngay khi dừng lại tại bãi tập kết cát, ông Nguyễn Duy Th. (sinh năm 1994, trú xã Vĩnh Ngọc) - người điều khiển phương tiện xuống xe, dùng xẻng xúc cát lên xe. Khi đang xúc cát, ông Th. đã bị tổ công tác bất ngờ ập đến bắt quả tang. Ông Th. khai nhận, trước đó đã thỏa thuận với người đàn ông tên Đan để mua cát tại đây với giá 140.000 đồng/m3, đưa đi tiêu thụ tại những công trình đang thi công trên địa bàn Nha Trang với giá cao hơn. Sau khi lập biên bản sự việc, cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện của ông Th., đồng thời tạm giữ giấy tờ liên quan cùng số cát ông đã đưa lên thùng xe để xử lý theo quy định.

 

Lực lượng chức năng tạm giữ một ghe hút cát lậu hôm 15-9 tại hạ nguồn sông Cái Nha Trang.

Lực lượng chức năng tạm giữ một ghe hút cát lậu hôm 15-9 tại hạ nguồn sông Cái Nha Trang.


Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, cùng thời điểm, mũi công tác khác của đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng xã Vĩnh Ngọc và phường Ngọc Hiệp tiến hành tuần tra trên sông Cái. Tại đoạn thuộc tổ 15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người đang xúc cát từ một ghe gỗ lên bãi tập kết ven sông. Thấy lực lượng chức năng, nhóm người đã tháo chạy, bỏ lại ghe cùng toàn bộ thiết bị dùng để hút cát. Lực lượng chức năng còn phát hiện bãi tập kết ven sông có 15m3 cát mà các đối tượng chưa kịp tiêu thụ.


Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ cũng đã xóa sổ một bãi tập kết cát trái phép quy mô lớn trên địa bàn xã Vĩnh Trung. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ  chiếc xe tải biển số 79D-7758 đang “ăn hàng” tại bãi cát lậu này. Thời điểm tiến hành tập kích, bãi tập kết cát lậu có khoảng 30m3. Tiến hành điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ xác định, nguồn gốc cát tại các bãi tập kết nêu trên đều được hút trái phép từ sông Cái, rồi các đối tượng dùng ghe đưa lên bãi chứa.


Theo nhận định của Công an TP. Nha Trang, thời gian tới, tình hình khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Do vậy, đơn vị tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện nhằm xử lý các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép theo quy định của pháp luật.


Thành Long