01:08, 11/08/2022

Anh em họ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

Tuấn nghi ngờ Trung hay nói xấu Tuấn với cha đẻ của Tuấn nên hai bên mâu thuẫn. Tối 16-11-2021, vợ chồng Tuấn đi dự sinh nhật...

Sáng 11-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Tuấn (sinh năm 1994) 8 năm tù về tội giết người; Đặng Văn Trung (sinh năm 1996) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. 2 bị cáo là anh em họ, cùng trú xã Cam Thịnh Đông (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

 

2 bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa luận tội.
2 bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa luận tội.

 

Theo cáo trạng, Tuấn nghi ngờ Trung hay nói xấu Tuấn với cha đẻ của Tuấn nên hai bên mâu thuẫn. Tối 16-11-2021, vợ chồng Tuấn đi dự sinh nhật bạn tại một quán karaoke ở phường Cam Linh, TP. Cam Ranh; còn Trung đang ăn uống với bạn ở chỗ khác. Khoảng 21 giờ cùng ngày, nhớ lại suy nghĩ Trung nói xấu Tuấn nên Tuấn hẹn Trung đến quán karaoke giải quyết mâu thuẫn. Trung đến nơi hẹn và nhặt 1 thanh sắt hộp. Thấy Tuấn ra, Trung dùng thanh sắt đánh Tuấn thì được người dân can ngăn nên ném thanh sắt, đi về. Sau đó, còn tức giận, Trung quay lại quán. Biết Trung đứng trước quán, Tuấn giấu dao trong người.

 

Tuấn ra về, thấy Trung trước quán thì vẫy tay khiêu khích. Trung nhặt lại thanh sắt lúc trước, đánh vào đầu Tuấn làm vỡ mũ bảo hiểm, gây ồn ào, mất trật tự khu vực. Tuấn đâm Trung 3 nhát, trong đó có 1 nhát trúng nách, gây tràn dịch màng phổi, thủng mạc treo, vỡ cực dưới lách. Kết luận giám định cho thấy Trung bị thương tích 42%; Tuấn thương tích 0%.

 

Sau khi phạm tội, bị cáo Tuấn đã tác động gia đình bồi thường đủ 70 triệu đồng và được Trung xin giảm nhẹ hình phạt.


N.V