03:08, 10/08/2022

2 nhóm thanh niên hỗn chiến, 19 bị cáo lãnh án

Phụng và Tuấn hẹn đánh nhau tại xã Cam Hải Tây (huyện Cam Lâm).  Cả hai chuẩn bị nhiều hung khí và rủ thêm nhiều người đến điểm hẹn.

Chiều 9-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Toản (sinh năm - SN 1990) 14 năm tù về tội giết người. Tòa cũng tuyên phạt 18 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng, trong đó, Nguyễn Chí Phụng (SN 1993); Võ Đình Tuấn (SN 1994) và Nguyễn Nam Châu (SN 1986) cùng lãnh mức 3 năm tù. 7 bị cáo bị tuyên phạt cùng mức 2 năm 6 tháng tù gồm: Hoàng Thế Nhân (SN 1995); Nguyễn Minh Phúc (SN 1992); Nguyễn Hồ (SN 1988); Trần Đức Hiếu (SN 1990); Dương Hoàn Lương (SN 1991); Cao Hoàng Dũng (SN 1999) và Trần Nhật Khải Hoàn (SN 1995). Bị cáo Võ Quốc Hưng (SN 1995) bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù. 7 bị cáo còn lại lãnh án 2 năm tù gồm: Nguyễn Trần Tuấn Đạt (SN 1996); Lê Quang Trung (SN 1996); Trương Quốc Trường (SN 1994); Nguyễn Hoàng Anh (SN 1996); Nguyễn Văn Tuy (SN 1999); Nguyễn Quốc Sơn (SN 1998) và Nguyễn Ngọc Quốc Nguyên (SN 1994). Trong số này, bị cáo Trung và Trường trú ở TP. Nha Trang, còn lại trú huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa). Về trách nhiệm dân sự, 4 bị hại không yêu cầu bồi thường nên tòa không xét.


Theo cáo trạng, Phụng và Tuấn có mâu thuẫn từ trước. Trưa 28-5-2020, Tuấn cùng một số người tìm đánh Phụng nhưng không được. Hôm sau, Phụng và Tuấn hẹn đánh nhau tại xã Cam Hải Tây (huyện Cam Lâm).  Cả hai chuẩn bị nhiều hung khí và rủ thêm nhiều người đến điểm hẹn.


Khoảng 13 giờ cùng ngày, Toản (anh rể Phụng) đang cầm súng tự chế đi bắn chim, nghe tin Phụng đi đánh nhau với nhóm Tuấn nên chạy đến. Lúc này, hai nhóm đang dàn hàng ngang đối diện nhau, ném gạch đá, vỏ chai bia. Nhân (thuộc nhóm Phụng) dùng súng tự chế bắn chỉ thiên. Toản cũng bắn 4-5 phát vào nhóm Tuấn, trúng Nguyên, Trường, Tuy. Phụng bị bắn trúng vai nhưng chưa xác định được người bắn. Khi nghe hô công an đến, hai nhóm bỏ chạy.


Theo kết luận giám định, Tuy bị thương tích 40%; Trường thương tích 2%; Nguyên thương tích 49%; Phụng thương tích 9%. 2 khẩu súng mà Nhân, Toản sử dụng không có tính năng, tác dụng tương tự súng quân dụng. Đối với thương tích của Phụng, do chưa xác định được người gây thương tích nên tách ra để điều tra, xử lý sau.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.


Được biết, bị cáo Toản đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản; từng 2 lần bị kết án về tội cố ý gây thương tích và nhiều lần bị xử phạt về các hành vi: xâm hại đến sức khỏe của người khác, trộm cắp vặt. Phụng từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích; từng bị xử phạt về hành vi đánh nhau, mang theo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; bị đưa vào cơ sở giáo dục do có hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Tuấn từng bị xử phạt về hành vi đánh nhau, mang theo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; xâm hại sức khỏe người khác. Nhân từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích. Phúc từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích; từng bị xử phạt về hành vi hủy hoại tài sản của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hồ từng bị xử phạt về hành vi đánh nhau. Hiếu từng bị xử phạt về hành vi đánh nhau mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đạt từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Châu có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản; từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích; trộm cắp tài sản. Lương từng bị kết án về tội giết người; trộm cắp tài sản. Dũng từng bị xử phạt về hành vi đánh nhau. Nguyên từng 2 lần bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hoàn bị khởi tố ngày 7-7-2021 về tội bắt người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.


N.V