02:07, 17/07/2022

Buôn ma túy, 2 vợ chồng lãnh án

Sau đó, do Hiệp và Quang mâu thuẫn nên Hiệp nói vợ liên lạc với Quang mua ma túy về bán.

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể: bị cáo Trương Thế Hiệp (sinh năm 1994, trú phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 16 năm tù; Trần Phúc Hoàng Oanh (vợ Hiệp, sinh năm 1989, trú phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 15 năm tù.


Tối 17-6-2021, tại khu vực phường Lộc Thọ, Hiệp bị phát hiện, bắt quả tang đang cất giấu 3,543g Ketamine và 4,0112g MDMA để bán cho người khác. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiệp, công an thu giữ 18,9789g MDMA và 28,9547g Ketamine; khám xét chỗ ở của Oanh, thu giữ 0,5307g MDMA và 0,1006g Methamphetamine.


Hiệp và Oanh khai, từ khoảng tháng 2-2021, Hiệp quen biết và nhiều lần mua ma túy của Phạm Minh Quang ở tỉnh Lâm Đồng mang về Nha Trang bán kiếm lời. Khoảng tháng 3-2021, Hiệp dẫn vợ lên Lâm Đồng chơi, giới thiệu với Quang. Sau đó, Hiệp nói cho Oanh biết việc mình mua ma túy của Quang về bán lại.


Khoảng tháng 5-2021, Hiệp và Quang mâu thuẫn nên Hiệp nói Oanh liên lạc với Quang mua ma túy về bán. Oanh đồng ý. Hiệp đưa tài khoản Telegram của Quang để Oanh liên lạc hỏi mua ma túy. Quang đồng ý bán. Sau khi Quang gửi ma túy, Hiệp đi nhận, mang về phân lẻ, bán cho nhiều người và đưa tiền cho Oanh giữ để tiếp tục mua ma túy và chi tiêu hàng ngày. 1 tuần sau, Hiệp nói Oanh liên lạc với Quang mua ma túy tiếp.


Đến ngày 16-6-2021, Hiệp nói Oanh liên lạc với Quang mua ma túy. Hôm sau, Hiệp đi nhận hàng. Đến tối, một người hỏi mua 8 viên ma túy thuốc lắc và 1 hộp 5 ma túy khay. Hiệp mang ma túy đến khu vực phường Lộc Thọ chờ giao thì bị bắt quả tang.


Được biết, bị cáo Hiệp từng bị kết án về tội cướp giật tài sản, cướp tài sản, trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị tiếp tục điều tra, xử lý Quang và đối tượng liên quan.


T.M