10:07, 05/07/2021

Bắt nghi phạm trộm xe máy

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang, đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thiện Thành (sinh năm - SN 1998, trú khu tái định cư Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang; có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang, đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thiện Thành (sinh năm - SN 1998, trú khu tái định cư Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang; có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.


Theo cơ quan công an, mới đây, Võ Thái Nguyên (SN 1992, trú phường Phước Long, Nha Trang; có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) điều khiển xe máy chở Thành và Phạm Cao Đăng (SN 1984, trú thôn Phước Trung, xã Phước Đồng) chạy qua các tuyến phố thuộc phường Vĩnh Trường để trộm cắp tài sản. Khi đến trước căn nhà 3 tầng trên đường Tân Lộc, thuộc phường Vĩnh Trường, nhóm này phát hiện xe máy Vision của bà Đặng Thị Hồng Hương (trú phường Vĩnh Trường) dựng trên vỉa hè, chìa khóa cắm ổ khóa. Được đồng bọn cảnh giới, Thành leo lên xe máy của bà Hương, khởi động rồi cùng đồng bọn tháo chạy. Bà Hương phát hiện sự việc, cố gắng chạy bộ đuổi theo nhóm trộm nhưng bất thành. Lấy được tài sản, nhóm trộm đưa xe máy về giấu tại một phòng trọ ở khu vực Hòn Rớ, chờ đưa đi tiêu thụ.


Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng Công an TP. Nha Trang đã truy xét, bắt được 2 đối tượng Thành và Nguyên; thu giữ tang vật vụ trộm là chiếc xe hiệu Vision. Sau khi bị bắt, Nguyên bị đau đầu, tức ngực, khó thở nên Công an TP. Nha Trang làm thủ tục cho Nguyên nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chữa trị. Các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang đang truy bắt đối tượng Đăng để xử lý theo quy định pháp luật.


Thành Long