05:07, 05/07/2021

Đánh án mùa Euro 2020

Chiều 5-7, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, vừa có thêm tụ điểm cá độ bóng đá Euro 2020 bị lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Vĩnh Hải triệt xóa, tạm giữ hàng chục đối tượng cùng nhiều đồ vật liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 
 

Chiều 5-7, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, vừa có thêm tụ điểm cá độ bóng đá Euro 2020 bị lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Vĩnh Hải triệt xóa, tạm giữ hàng chục đối tượng cùng nhiều đồ vật liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

 

Các đối tượng (từ trái qua): Võ Hoàng, Trần Thế Toại và Nguyễn Hồng Phát tại cơ quan công an
Các đối tượng (từ trái qua): Võ Hoàng, Trần Thế Toại và Nguyễn Hồng Phát tại cơ quan công an
 
 
Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 3-7, quán cà phê Dragon Arena trên đường Củ Chi, phường Vĩnh Hải chật kín khách, dõi theo trận tứ kết Tây Ban Nha - Thụy Sĩ. Bất chấp các quy định về phòng dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những con bạc đã không đeo khẩu trang mà liên tục hò hét theo những đường bóng của các cầu thủ trên những màn hình tivi cỡ lớn. Điều đáng nói, họ đến đây không chỉ để xem bóng đá đơn thuần mà còn tổ chức cá độ thắng thua bằng tiền với nhiều hình thức như: phạt góc, tài xỉu, kèo và cả cá độ bóng đá ảo. Lúc này, bên cánh gà quán cà phê, ba thanh niên liên tục vào kèo trên những bộ máy tính xách tay được kết nối Internet tốc độ cao. 
 
 
Vì là ngày cuối tuần, trong khi Euro 2020 đang bước vào những trận đấu vòng 1/8, tụ điểm cá độ càng về khuya càng thêm đông khách. Ngay khi nhận được mệnh lệnh triệt xóa tụ điểm cá độ bóng đá của Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó trưởng Công an TP. Nha Trang, các trinh sát hình sự đã lập tức khống chế 3 nam thanh niên đang ngồi trước 2 màn hình máy tính. Cùng lúc mũi trinh sát vòng ngoài đã khép chặt, vì thế không có bất cứ một con bạc nào thoát khỏi vòng vây.

 

 

Công an thu giữ tivi, máy tính của các đối tượng tổ chức đánh bạc, phục vụ điều tra, xử lý
Công an thu giữ tivi, máy tính của các đối tượng tổ chức đánh bạc, phục vụ điều tra, xử lý
 
 
Hơn 2 giờ đồng hồ sau đó, toàn bộ các đối tượng tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc cùng nhiều đồ vật liên quan đến vụ án như máy tính, tiền, bộ thu phát wifi, máy in…, đã được lực lượng công an đưa về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang. Tiến hành sàng lọc các đối tượng, tại cơ quan điều tra, đối tượng Võ Hoàng (sinh năm 1988, trú đường Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, Nha Trang) khai nhận, từ đầu tháng 6-2021, sau khi được Trần Thế Toại (sinh năm 1993, trú đường Hà Thanh, phường Vạn Thắng, Nha Trang) và Nguyễn Hồng Phát (sinh năm 1997, trú tại đường Phước Huệ, phường Vĩnh Hải, Nha Trang) đặt vấn đề thuê mặt bằng quán cà phê với giá 4 triệu đồng/tháng, y đã đồng ý và cùng hùn tiền để tổ chức cá độ bóng đá.
 
 
Xong xuôi, Hoàng đã lắp đặt thêm 2 tivi cỡ lớn, đầu thu K+ và đường truyền Internet tốc độ cao. Phát và Toại đưa tới 2 bộ máy tính để cùng Hoàng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Trong khi đó, Phát và Toại thì khai, đã mua 2 tài khoản, mỗi tài khoản 400 điểm (tương đương 20 triệu đồng) cùng mật khẩu để đăng nhập vào trang mạng: http://banh8899.com tổ chức cá độ bóng đá. “Nhận thấy nhiều người theo dõi theo các trận đấu Euro 2020, chúng tôi đã bàn bạc mua tài khoản, chuẩn bị máy tính, máy in và thuê mặt bằng để phục vụ cá độ bóng đá cho các con bạc”, Phát và Toại khai tại cơ quan điều tra. 
 
 
Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Võ Hoàng, Nguyễn Hồng Phát và Trần Thế Toại để điều tra, xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 322 Bộ Luật hình sự. Gần 20 đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang tại tụ điểm này cũng đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang khẩn trương củng cố hồ xử lý về hành vi đánh bạc.
 
 
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Đức Thành cho biết, chỉ trong 2 tuần qua, lực lượng Công an thành phố chủ công là Đội cảnh sát hình sự đã liên tiếp triệt xóa 2 tụ điểm cá độ bóng đá, bắt quả tang hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc và xử lý nghiêm theo luật định. Hiện tại dịch Covid-19 có những phức tạp, nhưng nhiều người vẫn bất chấp sức khỏe của chính mình, của gia đình và cộng đồng đã tụ tập đám đông, tham gia cá độ bóng đá. Đây là không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể làm lây lan dịch bệnh nhanh chóng và sẽ bị  xử lý nghiêm. 
 
 
Thành Long