04:05, 06/05/2021

Nhờ trông nhà, chủ tài sản bị... "dọn đồ"

Nhận lời tới ở và trông coi nhà giùm cậu nhưng khi tới ở, Kha lại nhiều lần tự ý mang bán tài sản...

Ngày 6-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 6 tháng tù cho bị cáo Bùi Văn Kha (sinh năm 1978, trú phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Kha chỉ phải chấp hành 1 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Hội đồng xét xử nhận định, sau khi phạm tội, bị cáo đã khắc phục bồi thường toàn bộ thiệt hại; chưa có tiền án, tiền sự; nên mức án cấp sơ thẩm tuyên là nghiêm khắc, cần giảm án, tuyên mức án phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.
 
Theo hồ sơ, Kha là cháu gọi ông T.M.C. là cậu ruột. Ngày 4-1-2020, ông C. nhờ Kha tới ở và trông coi nhà giùm. Kha đồng ý. Tuy nhiên, khi tới ở, Kha lại nhiều lần tự ý mang bán tài sản của nhà ông C. để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
Cụ thể, ngày 24-2-2020, Kha bán đi 1 bộ bàn ghế và tấm phản lấy 4,5 triệu đồng. Ngày 2-3-2020, Kha tiếp tục bán 2 tủ gỗ lấy 5,5 triệu đồng. Ngày 12-3-2020, Kha bán tiếp 1 tượng đá lấy 700.000 đồng. Kết luận định giá cho thấy tổng giá trị tài sản Kha chiếm đoạt là gần 44 triệu đồng. 
N.V